Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mưa lũ gây 416 điểm sạt lở, hư hỏng, ngập lụt trên các tuyến giao thông Thanh Hóa

Văn Thanh

Thứ bảy, 19/09/2026 - 16:13

(Thanh tra) - Mưa lũ từ ngày 13 đến 18/9 gây 416 vị trí ngập lụt, sạt lở, sụt lún, hư hỏng trên quốc lộ và đường tỉnh Thanh Hóa. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng và máy móc thực hiện thông tuyến tại các điểm sạt lở. Ảnh: Khánh Huyền

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng Thanh Hóa, tính đến 7h ngày 19/9, mưa lớn đã gây 416 vị trí bị ảnh hưởng trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Trong đó, có 33 vị trí ngập cục bộ và 383 vị trí sạt lở, sụt lún, hư hỏng mặt đường.

Riêng trên các tuyến quốc lộ, ghi nhận 223 vị trí sạt lở và 12 vị trí ngập lụt. Trên các tuyến đường tỉnh có 21 vị trí ngập và 160 vị trí sạt taluy. Một số khu vực bị ngập sâu từ 1,2-1,6m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân và phương tiện.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc triển khai khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thời gian giao thông bị gián đoạn.

Máy xúc được điều động đến các điểm sạt lở để xử lý thông tuyến. Ảnh: Khánh Huyền

Tại những khu vực nguy hiểm, các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương chăng dây, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm phương tiện qua lại; đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lựa chọn tuyến đường thay thế.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã chia thành nhiều mũi thi công, ưu tiên những tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn, tập trung hót dọn đất đá sạt lở để nhanh chóng khôi phục giao thông.

Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường do đơn vị quản lý bị ngập và sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, Quốc lộ 15C có tới 99 vị trí sạt lở, với tổng khối lượng đất đá khoảng 22.311 m³, gây ách tắc giao thông.

Để khắc phục, đơn vị đã chia thành 7 mũi thi công, yêu cầu công nhân vận hành máy xúc cả ngày lẫn đêm, tập trung hót dọn đất đá nhằm sớm thông tuyến. Đến nay, phương tiện đã có thể lưu thông trên Quốc lộ 15C.

Tuy nhiên, theo ông Phước, công tác khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do đất đá đã bão hòa nước. Có những vị trí vừa xử lý xong lại tiếp tục sạt xuống, phải tổ chức hót dọn từ 2-3 lần.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Lý Đình Sĩ cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị tại chỗ, tập trung khắc phục các điểm sạt lở, ngập lụt.

Đến 7h ngày 19/9, trên Quốc lộ 16 còn 3 điểm gây ách tắc gồm: Km138+640, thuộc xã Yên Nhân; Km24+300 đường tỉnh 519, thuộc xã Vạn Xuân; Km18+550 đường tỉnh 530B, thuộc xã Văn Phú.

Ngoài 3 vị trí còn gây ách tắc, toàn tỉnh còn 33 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện.

Hiện nhiều điểm ở Thanh Hóa vẫn còn ngập úng cục bộ. Ảnh: Văn Thanh

Đối với những khu vực nước chưa rút, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ bố trí công nhân trực tại hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn; đồng thời tiếp tục huy động máy móc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở còn lại.

Không chỉ giao thông, mưa lớn những ngày qua còn gây nguy cơ sạt lở tại khu vực dân cư. Tại khu đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến khoảng 40 hộ dân sinh sống dưới chân đồi và khu lẻ của trường mầm non trên địa bàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Đồng Lương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực đồi Na Lo, chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động của cơ sở giáo dục trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được thu tiền đóng góp của dân thế nào?

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được thu tiền đóng góp của dân thế nào?

(Thanh tra) - Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không được quyền tự ý định đoạt mức thu tiền của người dân. Việc thu, chi và quản lý các khoản đóng góp của người dân ngoài luật định, hoặc các nguồn kinh phí được tiếp nhận từ tài trợ, ủng hộ hợp pháp đều phải thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch.

Nguyễn Thanh

16:19 19/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm