Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mưa lớn kéo dài, Phú Yên xuất hiện nhiều điểm bị cô lập

Minh Khang

Thứ hai, 30/11/2020 - 14:36

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến 3 thủy điện và 2 hồ thủy lợi lớn ở Phú Yên phải liên tục xả lũ.

Các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa bị ngập úng cục bộ

Theo lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong khoảng 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 29,2 - 98,8mm.

Trong đó, lượng mưa vùng miền núi phổ biến từ 32,2 - 92 mm, lớn nhất tại xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa) là 92mm; còn lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 29,2-98,8mm, lớn nhất tại An Chấn (huyện Tuy An) là 98,8 mm.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và vận hành máy với lưu lượng 1.000m3/s, hồ thủy điện Sông Hinh xả lũ và vận hành 1.750m3/s. Cả hai thủy điện này đều xả nước về sông Ba. Còn thủy điện La Hiêng 2 xả và vận hành máy về sông Kỳ Lộ 87m3/s.

Trong khi đó, 2 hồ thủy lợi lớn ở Phú Yên cũng đã xả lũ điều tiết từ chiều 29-11 đến nay. Theo báo cáo lúc 14h ngày 30-11, hồ Đồng Tròn ở huyện Tuy An đã đạt cao trình 35,5m/35,5m, phải xả lũ 56m³/s; hồ Phú Xuân ở huyện Đồng Xuân đạt cao trình 33,56m/36,5m, xả lũ điều tiết 100m³/s.

Do mưa lớn và các hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ điều tiết nên mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ đang dao động trên dưới mức báo động cấp 1; riêng sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) dưới báo động cấp 2 chỉ 0,25m. Dự báo khả năng các sông ở Phú Yên sẽ xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động cấp 1-2.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết với mức xả lũ như trên, hiện một số vùng trũng thấp của các huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân nước bị ngập qua tràn, gây chia cắt cục bộ. "Các địa phương tổ chức trực ban ứng phó mưa lũ 24/24, sẵn sàng biện pháp ứng phó nếu diễn biến lũ phức tạp" - ông Thế nói.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to trên diện rộng. Mưa kéo dài đã gây sạt lở đất đá chia cắt các tuyến giao thông trên địa bàn xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Ông La O Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân cho biết, mưa lớn trong hai ngày qua đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo từ huyện về trung tâm xã.

Nặng nhất là điểm sạt lở tại Km0+200 đoạn qua Dốc Ruộng (xã Phú Mỡ) thuộc tuyến đường Phú Yên - Gia Lai, mưa lớn làm sạt lở hai bên núi, một khối lượng lớn đất đá lớn đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ đã cắt cử một tổ công tác canh trực, không cho người qua lại, tránh nguy hiểm trên tuyến đường này.

Dự án nâng cấp tuyến đường Phú Yên - Gia Lai giai đoạn 1 có mức đầu tư hơn 1.500 tỷ (chiều dài 31km) có điểm đầu tại Km31+64,81 trên quốc lộ 19C, thuộc địa phận xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân; điểm cuối tại Km56+772 thuộc thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân vừa hoàn thành trong năm 2019. Thế nhưng mỗi khi mưa xuống, nhiều vị trí trên tuyến từ xã Xuân Quang 1 đi xã Phú Mỡ l xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Nguyên nhân là do khi làm tuyến đường này, đơn vị thiết kế và thi công cho hạ độ dốc, khoét sâu hai bên núi nhưng lại không kè taluy hai bên.

Hiện nay có những đoạn đường vách núi hai bên cao dựng đứng 70 - 80m, nhưng không kè chắn. Khi mưa xuống là đất đá sạt trượt xuống đường rất nguy hiểm. Ngay đầu mùa mưa đến nay đã có nhiều lần tuyến giao thông này gặp sự cố.
Ngoài sạt lở trên tuyến đường Phú Yên - Gia Lai, hiện nhiều đoạn trên tuyến đường từ trung tâm xã đi về hai buôn Phú Đồng và Phú Hải cũng đang bị sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Tại huyện Tây Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh thông tin mưa lớn suốt 2 ngày đêm khiến nước các con sông ở xã này dâng cao. 30 nhà dân dọc sông Trong, sông Bánh Lái bị ngập lụt, người dân phải sơ tán. Nếu lũ tiếp tục lớn, lãnh đạo địa phương sẽ tổ chức di dời những gia đình vùng trũng thấp đến nơi cao để trú tránh.

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An cho biết, trên sông Tam Giang qua huyện đang lên, so với chiều 29/11, sáng nay nước lũ trên sông đã tăng hơn 30cm và đang tiếp tục lên. Như vậy, các hồ thủy lợi phía trên xả lũ điều tiết và mưa lớn ở huyện Đồng Xuân sẽ khiến nhiều nơi ở huyện Tuy An bị ngập.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khởi công xây dựng "Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào" tại Quảng Trị và Sê Pôn

Khởi công xây dựng "Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào" tại Quảng Trị và Sê Pôn

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2026), ngày 18/6, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng chương trình "Nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào" tại xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) và bản A Via, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Minh Tân

11:13 18/06/2026
Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Đồng Tháp: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

(Thanh tra) - Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình hạ tầng giao thông vào sử dụng, UBND tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án "xương sống".

Đan Quế

19:51 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm