Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên – Lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Trí Anh

Thứ hai, 18/08/2025 - 20:03

(Thanh tra) - Hơn 121 tấn gạo trao tận tay hơn 12 nghìn hộ nghèo, 5 tỷ đồng kịp thời sẻ chia cùng đồng bào Nghệ An sau bão số 3, hơn 4.300 ngôi nhà được xây mới, sửa chữa trị giá hàng trăm tỷ đồng... Những con số ấy không chỉ phản ánh sự hỗ trợ về vật chất, mà còn chứa đựng thông điệp yêu thương, đồng hành bền bỉ của MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên với người dân trong hành trình vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Hưng Yên chung tay sửa chữa nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo. Ảnh: ĐL

Trong những năm qua, MTTQ tỉnh Hưng Yên đã khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng Dân bằng những chương trình thiết thực. Từ 121 tấn gạo gửi tới 12.139 hộ nghèo, trị giá trên 3 tỷ đồng, đến 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An vượt qua thiên tai, tất cả đều là minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” vốn đã trở thành cốt lõi trong truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với 4.374 ngôi nhà được xây dựng và sửa chữa, tổng kinh phí 346,7 tỷ đồng, đã đem lại niềm vui và hy vọng cho hàng ngàn gia đình. Không chỉ là chỗ ở, đó còn là nền tảng để bà con ổn định đời sống, an tâm lao động sản xuất, cùng chung tay phát triển quê hương.

Mỗi ngôi nhà dựng lên, mỗi suất quà trao đi, đều là lời khẳng định rằng Đảng, chính quyền và Mặt trận luôn đồng hành cùng nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đất nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự quan tâm ấy càng trở nên trân quý, bởi nó giúp thắt chặt mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Điều làm nên sức nặng của những hoạt động an sinh không chỉ nằm ở con số hay hiện vật trao tặng, mà chính là niềm tin được bồi đắp. Khi người dân nhận bao gạo trong lúc khó khăn, họ không chỉ có bữa cơm no mà còn cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp. Niềm tin xã hội được xây dựng từ những điều giản dị ấy – đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu – để rồi lan tỏa thành sức mạnh đoàn kết cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng do bão số 3 (Wipha). Ảnh: ĐL

MTTQ không chỉ trao quà, xây nhà, mà còn lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Thông qua những lần tiếp xúc tại cơ sở, cán bộ Mặt trận kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách, khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên. Hỗ trợ vật chất chỉ là bước đầu; khơi dậy nội lực, khích lệ bà con vượt khó mới chính là chiều sâu nhân văn trong hành động của người làm công tác Mặt trận.

Trong một xã hội hiện đại, đôi khi có những nhận định phiến diện cho rằng các hoạt động hỗ trợ nhỏ lẻ là hình thức. Nhưng thực tế chứng minh: chính những hành động giản dị, được thực hiện bằng tất cả tâm huyết và sự minh bạch, lại là sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt nhất. Từ những bao gạo nghĩa tình, những ngôi nhà ấm áp, sức mạnh của khối đại đoàn kết càng thêm được củng cố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Sức mạnh của Mặt trận nằm ở sự đoàn kết, và nền tảng của đoàn kết chính là niềm tin của nhân dân. Mặt trận phải hiện diện nơi gian khó, nơi người dân cần sẻ chia và khơi dậy ý chí tự cường. Mỗi việc làm, dù nhỏ, nếu được thực hiện bằng công tâm và tình yêu thương, sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết vững chắc.”

Lời khẳng định ấy đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho mọi hành động của đội ngũ cán bộ MTTQ tỉnh Hưng Yên. Chính từ sự tận tâm ấy, MTTQ không ngừng khẳng định vị thế là điểm tựa vững vàng, là cầu nối lan tỏa yêu thương giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm