Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 25/08/2025 - 09:21
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các tỉnh miền Trung đang căng mình triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó. Từ việc khẩn trương sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đến gia cố đê điều, hồ đập, lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản trước cơn cuồng phong đang tiến sát đất liền.
Thanh Hóa di dời dân trong đêm chống bão số 5. Ảnh: Thái Thanh
Vận động người dân rời khởi vùng nguy hiểm
Sáng 25/8, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.
Điểm đến kiểm tra là xã ven biển An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây) – địa bàn đông dân cư với khoảng 43.000 nhân khẩu.
Hiện xã có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ.
Theo thống kê, toàn xã có 380 hộ phải di dời, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Diễn Trung cũ. Từ chiều 24/8, hệ thống chính trị địa phương đã phát lệnh di dời dân đến các khu vực an toàn: Trường Mầm non, Trường Tiểu học Diễn Trung và trạm y tế xã (đối với người già yếu, có bệnh lý). Một số hộ dân khác được sắp xếp di dời về nhà người thân.
Đến sáng nay, tại khu vực xã An Châu, mưa lớn, mây đen dày đặc, song vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ tại các trang trại sản xuất dọc tuyến đê biển. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng đến tận nơi tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.

Đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Thái Thanh
Bố trí 10 điểm sơ tán dân
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Đảng ủy phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An do ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường kiểm tra các khu vực xung yếu, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.
Hiện trên địa bàn phường có gần 1.400 hộ dân sinh sống tại những khu vực nguy hiểm như: Cụm dân cư khối Hòa Lam, khối Thuận Hòa (xã Hưng Hòa cũ), khu tập thể 20C (phường Hưng Dũng cũ), khu tập thể dệt kim Hoàng Thị Loan (khối Trung Đô 13), khu tập thể 301 Công ty 6 (khối Trung Đô 3), khu dân cư ven sông Vinh (khối Trung Đô 2, 3), khu nhà 3 tầng Nhà máy Sợi Vinh (khối Bến Thủy 7) và khu vực chợ Vinh.
Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ bão, Đảng ủy - UBND phường Trường Vinh đã bố trí 10 điểm sơ tán tại các trường học, trạm y tế, UBND xã Hưng Hòa (cũ), trụ sở hành chính công phường, nhà văn hóa các khối. Tại đây, chính quyền đã chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm, vật tư y tế để hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Kiểm tra thực tế, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh; tổ chức di dời khẩn cấp các hộ nghèo, gia đình khó khăn, yếu thế; đồng thời, bố trí phương tiện, máy móc tại chỗ để chủ động cứu hộ, cứu nạn.
Song song đó, phường tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin qua loa truyền thanh cơ sở, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Lam, sông Vinh và các tuyến đê, kè. Lực lượng trực ban được triển khai 24/24 giờ để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời dân đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân trước bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thái Thanh
Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo 116.940 chiến sỹ sẵn sàng ứng phó
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.
Quân khu chỉ đạo 116.940 chiến sỹ ở các đơn vị chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó bão (trong đó, bộ đội thường trực 15.365 đồng chí, dân quân tự vệ 101.575 đồng chí); 1.213 phương tiện các loại (trong đó, 635 xe ô tô, 31 xe đặc chủng, 547 chiếc xuồng các loại).
Tại Thanh Hóa, thực hiện công điện số 14/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, đêm 24 và rạng sáng ngày 25/8/2025, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các phường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động di dời các hộ dân ven biển có nguy cơ xảy ra nguy hiểm cho người và tài sản khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 25/8, đã vận động, di dời tài sản và người được 44 hộ/152 khẩu thuộc địa bàn phường Tĩnh Gia, Hải Lĩnh và Tân Dân đến vị trí tránh trú bão an toàn. Hiện đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát những hộ có nguy cơ mất an toàn để vận động di dời đến vị trí tránh trú bão an toàn.
Cùng thời điểm tại địa bàn Đồn Biên phòng Sầm Sơn, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn sơ tán, di dời hộ 91 hộ/260 khẩu và tài sản của Nhân dân lên các điểm trường học, nhà văn hóa, khu vực có nhà kiên cố đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng biên phòng, công an, dân quân, y tế trực ban 24/24, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống phát sinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ