Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/06/2014 - 08:03
(Thanh tra)- Liên tiếp trong nhiều năm qua, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh luôn là đơn vị đứng đầu về tinh thần nỗ lực vượt khó vươn lên. Kinh tế tăng trưởng, quốc phòng, an ninh được giữ vững... được các bộ, ngành tặng nhiều danh hiệu. Vinh dự nhất đó là năm 2013, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Văn được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì…
Thừa uỷ quyền Chủ tịch Nước, ông Từ Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Văn. Ảnh: Phạm Bản
Truyền thống cách mạng hào hùng
Trước năm 1954, xã Thạch Văn có tên gọi là xã Đồng Tiến. Đến năm 1954 sau khi chia tách xã Đồng Tiến thành hai xã Thạch Trị, Thạch Văn và cái tên xã Thạch Văn có từ đó.
Là một xã thuộc vùng biển ngang, có địa hình phức tạp, biển và ruộng đồng lẫn lộn, cồn cát bạc màu, phèn chua nhiễm mặn. Thế nhưng, “đất nghèo nuôi chí anh hùng”, ngay trên mảnh đất này đã sản sinh ra các bậc danh nhân, như Hồ Phi Thỉnh (Đặng Dung) là quan võ thời vua Lê Cảnh Hưng, hay như Đại đô đốc tướng quân Hồ Phi Chấn - vị tướng hiền tài thuộc triều Tây Sơn - Nguyễn Huệ…
Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, Thạch Văn lớn dần lên từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). Hay chiến tích, những mốc son về sự hy sinh quất cường của tinh thần yêu nước vùng cồn Đất Đỏ, Cầu Đạo, hoặc là cuộc biểu tình giành chính quyền Đồng Rộ, Cầu Om (1945) và nhiều nữa…
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, truyền thống của người dân xã Thạch Văn đã được sử sách ghi lại rằng: Đó là tinh thần yêu nước nồng nàn, người dân nơi đây không chỉ chịu thương, chịu khó trong sản xuất, mà con hăng hái phục vụ chiến đấu. Trong nhiều cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại của đất nước ấy, đã khắc ghi tấm lòng anh dũng của người dân vùng đất cát bạc màu này, thật giản dị là: “Tất cả cho tuyền tyến, tất cả để đánh thắng” và “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hơn 1.000 người tham gia quân đội, 2.500 lượt người tham gia thanh niên xung phong, cùng với biết bao liệt sỹ đã nằm xuống cho Tổ quốc được thống nhất.
Hơn 60 năm qua, đặc biệt là từ khi đất nước đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Văn luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên. Từ một địa phương có điều kiện địa lý hết sức khó khăn, thì nay với bàn tay, khối óc, con người ở đây đã làm nên những cánh đồng vàng lúa, những thảm rau xanh, những chùm quả ngọt làm nên mùa bội thu…
Bước phát triển khá toàn diện
Là một địa phương chịu nhiều khó khăn cả về vị trí địa lý, đất đai, lẫn kinh tế, cơ sở vật chất hạ tầng, nhưng trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự vào cuộc sát sao của lãnh đạo chính quyền, cấp ủy các cấp, Thạch Văn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 13 - 15%, thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/người /năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,9%.
Các mô hình kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt là mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao, sản xuất rau, củ, quả đạt từ 250 - 300 triệu đồng/ha. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và xây dựng phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng được xây dựng khang trang (chỉ tính riêng năm 2013 và đầu năm 2014 đã xây dựng và khởi công 7 công trình giá trị gần 20 tỷ đồng).
Bên cạnh kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội được quan tâm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, thôn văn hóa đạt 100%, chất lượng giáo dục và y tế được nâng cao, trường mầm non, tiểu học và trạm y tế đều đạt chuẩn. Triển khai xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một cách quyết liệt, đến nay xã đã hoàn thành 12 tiêu chí. Quốc phòng được giữ vững, lĩnh vực an ninh liên tục nhiều năm được Bộ Công an tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc và là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào quần chúng bảo về an ninh Tổ quốc.
Nhìn lại chặng đường lịch sử, đặc biệt là từ khi đất nước đổi mới đến nay, Đảng bộ xã Thạch Văn 20 năm liền được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Năm 2003 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.
Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, hiện nay Đảng bộ nhân dân xã Thạch Văn đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là xây dựng kế hoạch “tái cấu trúc nền kinh tế sản xuất nông nghiệp” phát triển kinh tế bền vững. Tiến tới hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày một phồn thịnh văn minh.
Phạm Bản
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/10/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trang trọng tổ chức Chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh những người lao động xuất sắc, có nhiều cống hiến nổi bật, qua đó lan tỏa giá trị lao động cao đẹp trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Tại Lễ khởi công dự án ở phường Cái Răng, lãnh đạo thành phố yêu cầu công khai giá bán, giá thuê, bảo đảm đúng đối tượng, ngăn chặn môi giới trái phép và trục lợi chính sách.
Phú Đức
Đăng Tân
Uyên Phương
Nguyễn Điểm
Đăng Tân
Đăng Tân
Văn Thanh
Theo TTXVN
Thanh Lương
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Theo TTXVN
BTT
Bùi Bình