Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lực lượng Công an tham gia khắc phục hậu quả mưa bão

Thái Minh

Chủ nhật, 12/10/2025 - 12:36

(Thanh tra) - Khắc phục hậu quả sau bão, lực lượng Công an đã huy động hơn 32.100 lượt cán bộ chiến sĩ, chuyển 28 tỷ đồng hỗ trợ 8 địa phương bị thiệt hại.

Công an tỉnh Ninh Bình quyên góp ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ sau bão. Ảnh: CA Ninh Bình

Trong bối cảnh tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã và đang dốc toàn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả, với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Ứng phó khẩn cấp và hiệu quả với thiên tai

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường cho cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt nghiêm trọng, chia cắt.

Lực lượng Công an đã bằng mọi biện pháp tiếp cận kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, bảo đảm nhu cầu thiết yếu, không để người dân đói, khát.

Công tác tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, cứu nạn người mắc kẹt, bị cô lập và cứu chữa người bị thương được triển khai khẩn trương.

Tại các khu vực xung yếu, Công an đã hướng dẫn, phân luồng để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ, đặc biệt trên các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, phòng, chống, ứng phó trong mọi tình huống, không bị động, bất ngờ, không lơ là, chủ quan.

Lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các lực lượng rà soát kỹ từng khu dân cư, khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dọn dẹp vệ sinh, ổn định hoạt động của người dân và cơ sở làm việc của lực lượng Công an.

Nỗ lực, hy sinh trong khắc phục hậu quả mưa bão

Theo thống kê của Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Công an, mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người (16 người chết, 2 người mất tích) và tài sản (hơn 1.500 nhà hư hỏng nặng, gần 13.000 nhà bị ngập, hơn 37.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại) với tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, nhiều sự cố đê điều xảy ra.

Trong lực lượng CAND, một Tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã hy sinh trong quá trình chống lụt; Công an tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 10 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bị thương. Nhiều tài sản, phương tiện và trụ sở làm việc của Công an bị hư hỏng, ngập lụt, sạt lở (như 6 trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng).

Trước tình hình này, Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành 3 công điện khẩn cấp. Lãnh đạo Bộ và các đơn vị nghiệp vụ đã trực tiếp tham gia các Đoàn công tác của Chính phủ để kịp thời nắm bắt tình hình và khẩn trương chỉ đạo, huy động lực lượng tham gia cứu trợ.

Các đơn vị nghiệp vụ đã tích cực chi viện: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cử gần 600 CBCS tăng cường; Cục Cảnh sát giao thông cử lực lượng cùng phương tiện cứu nạn (xuồng máy, xe ô tô, mô tô nước); Cục Trang bị và kho vận cấp phát khẩn cấp hàng trăm phao, xuồng máy và bố trí xe lội nước phục vụ cứu nạn; Cục Y tế cùng các bệnh viện CAND tổ chức đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Công an địa phương đã huy động hơn 32.100 lượt CBCS phối hợp với hơn 33.500 lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia tác chiến, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11. Bằng bản lĩnh và trách nhiệm, lực lượng CAND đang tập trung cao độ, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Công an xã Quốc Việt đưa 1 trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi cùng 1 sản phụ ra khỏi vùng cô lập. Ảnh: CA Lạng Sơn

Ủng hộ 28 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã đồng ý trích trước mắt 28 tỷ đồng từ Quỹ để hỗ trợ Nhân dân 8 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại.

Phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Lễ phát động để hỗ trợ Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Về số tiền hỗ trợ cụ thể, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai sẽ được hỗ trợ mức 5 tỷ đồng/tỉnh; 4 tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Trị sẽ được hỗ trợ mức 2 tỷ đồng/tỉnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã giao Giám đốc Công an 8 tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ đến UBND tỉnh thuộc địa bàn đóng quân.

Cục Tổ chức cán bộ cũng hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương vận động CBCS tham gia ủng hộ (bằng tiền) trên tinh thần tự nguyện, thời gian tiếp nhận đến hết ngày 31/10/2025, để tiếp tục xem xét hỗ trợ cho Nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại.

Đồng thời, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương rà soát các trường hợp là CBCS và thân nhân bị thiệt hại để xem xét hỗ trợ theo quy định sử dụng Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm