Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ tư, 25/06/2025 - 17:21
(Thanh tra) - Chiều 25/6, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 2 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2025. Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An chủ trì buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền
Triển vọng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu
Theo UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2025, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, theo kết quả đạt được đến 6 tháng đầu năm 2025 thì ước đến hết nhiệm kỳ có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Có 5 chỉ tiêu hiện đã đạt và vượt; 8 chỉ tiêu đạt kết quả cao, ước đạt/vượt nghị quyết và có 2 chỉ tiêu có khả năng không đạt, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế.
Đối với 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 6/12/2024 của Tỉnh ủy Long An về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, trong 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực như: Sản lượng lúa bình quân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; số bác sĩ/vạn dân; xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn.

Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền
Trong số 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Tỉnh ủy, dự kiến sẽ có 14 chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đề ra. Riêng 2 chỉ tiêu là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên do thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên hiện tại chưa có cơ sở đánh giá.
Đối với 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Long An, một số chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025 như: Sản lượng lúa bình quân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; số bác sĩ/vạn dân; xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới. Dự kiến đến cuối năm sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thu Huyền
Ngoài ra, có một số chỉ tiêu thống kê hàng năm như: GRDP bình quân đầu người; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước; tỷ lệ chi đầu tư phát triển hằng năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đối với các chỉ tiêu này, các sở, ngành triển khai thực hiện các giải pháp ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt kế hoạch năm 2025 đề ra.
Điểm sáng về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
Trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được tỉnh Long An đẩy mạnh; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nâng cao.
Tỉnh Long An đã tổ chức thành công đoàn công tác xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác tại Nhật Bản, Trung Quốc. Cụ thể, đoàn công tác tỉnh Long An sang thăm, làm việc, xúc tiến nông nghiệp và kết nối địa phương tại Nhật Bản (ngày 30/3 đến 5/4); thăm và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 12 - 16/5).

Đại diện 21 sở, ban, ngành tỉnh Long An và 60 phóng viên báo chí tham dự buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền
Trong nước, tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức, tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Trong đó, tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Malaysia; Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức Onesky Hoa Kỳ; Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp về dự án do KOICA tài trợ; Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH); Công ty Iozera (Hoa Kỳ)... Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.530 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký là 13.092,11 triệu USD.
Về hoạt động đối thoại doanh nghiệp, tỉnh Long An đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư thường xuyên tiếp xúc, tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã khởi công nhiều dự án công nghiệp, thương mại, đô thị có vốn đầu tư lớn, kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân. Cùng với đó, thành lập mới 1.467 doanh nghiệp (tăng 41% so cùng kỳ), với tổng vốn 14.093 tỷ đồng (tăng 19% so cùng kỳ).
Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Long An 6 tháng đầu năm 2025 đạt 8,34% (quý 1 ước tăng 7,20%, quý 2 ước tăng 9,61%), đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2020 đến nay. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 20.920,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt tỷ lệ 85,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 44,5% so với cùng kỳ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 7 nghìn đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
Văn Thanh
Văn Thanh
Hà Vân
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình