Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 04/09/2025 - 18:43
(Thanh tra) - Chiều 4/9, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi) và mưa lũ sau bão. Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Nguyễn Văn Thông
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn cho các dự án khắc phục thiên tai là 1.748,8 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ tỉnh bổ sung gần 249 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn đã được phân bổ cho 15 chủ đầu tư thực hiện 161 dự án, gồm 127 dự án tại địa bàn tỉnh Lào Cai cũ và 34 dự án tại địa bàn Yên Bái cũ.
Đến nay, hơn 521 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 30% kế hoạch. Ước tính đến hết năm 2025, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 92%. Tuy nhiên, vẫn còn 14 dự án chưa khởi công do vướng mắc về điều chỉnh thiết kế, thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ kéo dài.
Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm khởi công 100% dự án trong tháng 10/2025, đồng thời tập trung giải ngân tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương trước thời hạn 31/12/2025. Với những dự án có nguy cơ không giải ngân hết, Sở đề xuất điều chỉnh, chuyển vốn sang các công trình cấp bách khác nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, Ban quản lý dự án và UBND các địa phương đã báo cáo chi tiết tiến độ, nêu rõ khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhằm sớm hoàn thành công trình phục vụ dân sinh, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh tiến độ thực hiện các dự án nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Ông kiên quyết yêu cầu 7 chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm khởi công 14 dự án chậm tiến độ ngay trong tháng 10/2025. Đây đều là những công trình cấp bách, đã được bố trí vốn, cần nhanh chóng triển khai để phục vụ đời sống Nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương chủ động vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu, tạo điều kiện về mặt bằng; yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính sớm xây dựng báo cáo tổng thể phương án bố trí ngân sách từ các nguồn lực hiện có, tham mưu UBND tỉnh cân đối, điều chỉnh vốn trước ngày 20/9/2025, bảo đảm tiến độ giải ngân và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi