Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lào Cai: 46 xã, 85 thôn bị cô lập do đường giao thông ngập nước, sạt lở

Nam Dũng

Thứ ba, 10/09/2024 - 15:42

(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lào Cai, đến 7h ngày 10/9, trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại tổ 12 phường Nam Cường, TP Lào Cai đang được cơ quan chức năng phong tỏa, sơ tán người dân đảm bảo an toàn. Ảnh: ND

Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, đến 6h ngày 10/9, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 19 người chết (7 người tại thị xã Sa Pa; 2 người tại huyện Văn Bàn; 6 người tại huyện Bắc Hà; 4 người tại huyện Si Ma Cai); 11 người bị mất tích (1 người tại thị xã Sa Pa; 10 người tại huyện Bát Xát); 21 người bị thương (15 người tại thị xã Sa Pa; 5 người tại huyện Bát Xát, 1 người tại huyện Bắc Hà).

Toàn tỉnh có 4.067 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi (Sa Pa 48 nhà, Bảo Thắng 548 nhà, Văn Bàn 130 nhà, Bắc Hà 468 nhà, Bát Xát 111 nhà, Si Ma Cai 14 nhà, Bảo Yên 1.249 nhà, TP Lào Cai 1.457 nhà, Mường Khương 42 nhà). Nhiều khu vực của TP Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập, các huyện đang tiếp tục thống kê xác định mức độ thiệt hại.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở (huyện Bát Xát 12 xã ven sông Hồng, huyện Bảo Thắng 10 xã, huyện Bảo Yên 11 xã (43 thôn), Bắc Hà 6 xã (35 thôn), Văn Bàn 3 xã (5 thôn), Si Ma Cai 2 xã (thị trấn Si Ma Cai, xã Bản Mế)).

Tại huyện Si Ma Cai do tuyến đường đi từ Bắc Hà đến Si Ma Cai bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, đường từ các huyện đến các xã cũng bị sạt lở khiến nhiều xã bị cô lập. Huyện Bát Xát, huyện Văn Bàn, huyện Bắc Hà nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông, cô lập nhiều xã.

Về sản xuất nông nghiệp, có 1.195,22ha lúa bị thiệt hại; cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể 390,8 tấn; 41ha cây trồng hàng năm (sắn) bị thiệt hại; 13ha chuối bị đổ gãy; 1,5ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại.

20 con trâu, ngựa bị chết trôi; lợn bị cuốn trôi 5 con, gia cầm bị chết 70 con; 11 chuồng trại chăn nuôi của huyện Văn Bàn bị hư hỏng.

Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 4, 4D, 279, 70 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh từ 151-162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. 192 tuyến đường do huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng, với nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, ngập nước cùng rất nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Lào Cai bị ngập nước do lũ trên sông Hồng.

Toàn tỉnh có 19 công trình thủy lợi bị thiệt hại. 3 trạm bị ngập nước, hư hỏng; Trạm Y tế xã Yên Sơn, Bảo Yên bị ngập nước dưới 1m gây ảnh hưởng một số đồ dùng, thiết bị; Trạm Y tế xã Quang Kim, Bát Xát bị ngập nước gây ảnh hưởng một số đồ dùng, thiết bị. Trạm Y tế xã Nậm Pung bị sạt ta luy dương 500m3.

Toàn tỉnh có 32 trường học bị ảnh hưởng thiệt hại…

Ngoài ra, dông lốc, sét đánh cũng làm hư hỏng 5 trạm phát sóng BTS; làm gẫy đổ 66 cột điện; làm 16 xe máy bị hư hỏng, 1 ô tô bị cuốn trôi; Nhà máy Thuỷ điện Mường Hum Bát Xát bị ngập nước, sạt lở nhiều điểm và nhiều thiệt hại khác về viễn thông, các trạm điện, dây điện, tài sản của Nhân dân bị hư hỏng do ngập lụt.

Trong những ngày xảy ra mưa lũ, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đã xuống các địa phương trực tiếp hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó; tổ chức di chuyển khẩn cấp 2.120 hộ dân ở các khu vực nguy hiểm, bị ngập lụt đến nơi an toàn; triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân kịp thời.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai đi thị sát lũ lụt tại TP Lào Cai. Ảnh: ND

Chiều tối ngày 9/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn Công tác Chính phủ đã đến kiểm tra một số địa điểm chịu ảnh hưởng do bão số 3, hoàn lưu của bão tại TP Lào Cai và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai về công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ, tình hình thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chia sẻ và gửi lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những thiệt hại về người và tài sản của tỉnh Lào Cai. Đồng chí cho biết Chính phủ cũng đã chủ động có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Quan điểm chỉ đạo là sớm khắc phục các nơi bị chia cắt, cô lập; đảm bảo an toàn tính mạng, không để tình trạng người dân đến những nơi nguy hiểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai cần quan tâm sử dụng hiệu quả lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão; nếu cần thiết sẽ chỉ đạo các lực lượng của Trung ương để hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại thiên tai. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng ghi nhận kiến nghị của tỉnh về việc trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc cung cấp thông tin tình hình xả lũ trên thượng nguồn các sông suối chảy vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Lào Cai. Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu, xem xét để có những hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai trong việc PCTT&TKCN đạt hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả công tác PCTT&TKCN, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu thực hiện 5 nguyên tắc:  Thực hiện song song công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, không coi nhẹ nội dung nào. Nắm chắc tình hình tại cơ sở, địa phương thì có phương án tổ chức triển khai khắc phục. Không được lơ là, chủ quan trong công tác PCTT từ hệ thống chính trị cho đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Cần phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ Nhân dân. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tiếp tục nắm bắt cơ sở, thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực.

Đồng thời cần tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông với quyết tâm cao nhất trong ngày hôm nay (10/9) sẽ đảm bảo thông được các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ; trong vòng 2 ngày hoàn thiện xong việc thông các tuyến đường huyện, xã.

Về điện, đối với 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương cần triển khai lại việc cấp điện trở lại cho các địa phương này trước 18 giờ. Đối với một số xã tại huyện Bát Xát đến nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, giao thông, chưa có điện; trong ngày hôm nay cần tìm phương án tiếp cận, hỗ trợ người dân. Đối với huyện Bảo Yên, trong ngày hôm nay cần khắc phục ngay trạm viễn thông tại khu vực trung tâm để đảm bảo thông tin liên lạc. Cần hết sức khẩn trương cung cấp nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân tại Si Ma Cai do còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện công tác cứu trợ đảm bảo thống nhất một đầu mối, đảm bảo kịp thời, công bằng, tránh lãng phí. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện công tác cứu trợ; ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ trong ngày hôm nay; bố trí kinh phí để mua nhu yếu phẩm chi viện cho huyện Si Ma Cai và một số địa phương khác bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm