Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 25/11/2025 - 13:03
(Thanh tra) - Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm, lực lượng Biên phòng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, tới các địa bàn bị thiệt hại, thu dọn bùn đất, khôi phục giao thông và hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt sau lũ. Hàng nghìn suất quà, nước sạch, thuốc men cùng các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe được triển khai kịp thời, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân, tương ái” trong lúc người dân gặp khó khăn nhất.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện tới các địa bàn bị thiệt hại, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Ngọc Lân
Sáng 25/11, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến địa bàn xã Buôn Đôn để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.
Tại các khu vực còn ngổn ngang bùn đất sau lũ, Đại tá Nguyễn Minh Tuyên yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu dọn, từng bước khôi phục đời sống cho Nhân dân. Đồng chí chỉ đạo lực lượng Biên phòng phối hợp với công an, dân quân và chính quyền xã Buôn Đôn tập trung vệ sinh môi trường, khơi thông giao thông, hỗ trợ các hộ dân sắp xếp lại nhà cửa và ổn định sinh hoạt.


Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, làm trưởng đoàn đến địa bàn xã Buôn Đôn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Ngọc Lân
Ngoài ra, đoàn yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động biện pháp ứng phó.
Hiện tại, 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đang phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia thu dọn bùn đất, khơi thông các tuyến đường liên thôn, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ dân còn bị cô lập và giúp Nhân dân khắc phục các hạng mục dân sinh bị hư hại sau lũ.
Sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng đã góp phần khôi phục giao thông tại nhiều khu vực, bảo đảm môi trường sinh hoạt an toàn, giúp Nhân dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Vận chuyển nước uống đóng chai tặng Nhân dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân
Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tới các địa bàn bị thiệt hại, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Các hoạt động tập trung vào việc vệ sinh môi trường, trường học, cơ quan, công sở, các điểm sinh hoạt cộng đồng và đường giao thông, ưu tiên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng, đồng thời kịp thời chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực và nước sạch.
Trong nỗ lực cung cấp nước sạch, ngày 24/11, tại phường Xuân Đài và Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã triển khai mô hình “ATM nước sạch biên cương”, cấp 150 lốc nước sạch cho các hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt; đồng thời, tổ chức phát 300 suất quà cứu trợ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho Nhân dân vùng lũ.
Tại xã Hòa Xuân, Đồn Biên phòng Vũng Rô đã phối hợp chính quyền địa phương cấp phát thuốc, nhu yếu phẩm và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 150 người dân. Các tổ công tác tiếp tục hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất và sửa chữa các tuyến đường liên thôn.


Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Ảnh: Ngọc Lân
Công tác cứu trợ được thực hiện rộng khắp, ngày 24/11, tại xã Ô Loan, Tuy An Nam và Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải đã phối hợp tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển 25 tấn nhu yếu phẩm phân bổ cho các thôn bị ảnh hưởng. Đồng thời, đơn vị phối hợp vận động các bếp ăn 0 đồng tại xã Tuy An Nam để chuẩn bị, tiếp nhận và cấp phát 410 suất cơm (gồm cơm, nước uống, sữa) cho người dân thôn Phước Lương (xã Ô Loan).
Tại phường Hòa Hiệp, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tham gia tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh các tuyến đường, nhà dân bị ngập và tổ chức tuần tra dọc bãi biển tìm kiếm người mất tích sau mưa bão.
Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến xã Hòa Thịnh – địa bàn chịu thiệt hại nặng – thăm hỏi, động viên và trao hơn 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu tại thôn Mỹ Điền.
Đoàn cũng đến thăm, chia sẻ và động viên một số gia đình quân nhân trong đơn vị bị thiệt hại do lũ, gồm gia đình các đồng chí Ngô Thân Thắng Thọ, Nguyễn Lê Phú Cường và Lê Minh Đại, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của Bộ đội Biên phòng.
Cùng ngày 24/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm do nhiều trường học trên địa bàn phía tây tỉnh đóng góp, bao gồm Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Mầm non Thành Nhất, Trường Tiểu học Ngô Quyền, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Trần Phú. Toàn bộ số hàng đã được đơn vị phân loại và nhanh chóng vận chuyển hỗ trợ Nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.
Kim Thành
(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 106 /CĐ-BXD ngày 17/12/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các địa phương trong cả nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Trần Quý
Văn Mạnh
Bùi Bình
Trung Hà
Hải Hà
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành