Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Xây hơn 5.600 căn nhà trong “chiến dịch” xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vũ Linh

Thứ bảy, 27/09/2025 - 21:03

(Thanh tra) - Sau hơn 1 năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã xây mới, sửa chữa được hơn 5.600 căn nhà với kinh phí hơn 324 tỷ đồng để hỗ trợ những hộ gia đình còn khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đến hết tháng 8/2025, tỉnh Lâm Đồng đã xây mới, sửa chữa hơn 5.600 căn nhà cho người dân với số tiền trên 324 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Nhiều cách làm hay, hiệu quả

Tại tỉnh Lâm Đồng, Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát nói chung và Phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 nói riêng là một trong những nhiệm vụ, chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chính vì vậy, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Các địa phương đã tích cực hưởng ứng phong trào gắn với thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, hưởng ứng Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều địa phương đã có những cách làm hay. Trong đó, phải kể đến mô hình hỗ trợ người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ở huyện Di Linh cũ; mô hình xây dựng nhà “ba cứng” (nền, khung, mái kiên cố) cho đồng bào dân tộc K’Ho tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương cũ (nay là xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, tại tỉnh Đắk Nông cũ, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt với mô hình huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 30 tỷ đồng để xây dựng 500 căn nhà triển khai đồng loạt khởi công, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Nhờ được xóa nhà tạm, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo đã có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: CTV

Tại tỉnh Bình Thuận cũ, điểm nhấn là đợt cao điểm 50 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát (30/3 - 19/5/2025) với cách làm đồng loạt khởi công trên toàn tỉnh, gắn trách nhiệm và tiến độ cụ thể cho từng địa phương.

Lãnh đạo xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không đơn thuần chỉ là việc xây dựng vài ba bức tường hay lợp thêm mái nhà. Đây là một chính sách nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở.

Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là mái ấm tình người, chốn neo đậu niềm tin. Nó mở ra cho mỗi hộ gia đình một khởi đầu mới, một động lực mới để vươn lên thoát nghèo, để yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái và xây dựng tương lai”.

Tiếp tục giúp người dân thoát nghèo

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng mới đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 5.691 căn nhà cho người dân, đạt tỷ lệ 100% với kinh phí trên 324 tỷ đồng.

Tổng số những căn nhà trên được xây dựng, sửa chữa từ nhiều chương trình khác nhau như: Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động trên phạm vi cả nước; từ các chương trình mục tiêu quốc gia; từ Đề án Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ...

Theo đó, chương trình đã góp phần đã thay đổi nhận thức của người dân, nhờ được hỗ trợ nhà ở người dân đã có sinh kế, có việc làm, có thu nhập, con cái được học hành, có chỗ an cư, lạc nghiệp, có chỗ ở ổn định, an toàn.

Ngoài ra, chương trình còn khơi dậy, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành, đùm lá rách”, tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân trong việc huy động ngày công lao động và các nguồn hỗ trợ khác như đá, cát, gạch, xi măng…

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, thành công của chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh không chỉ nằm ở những con số cụ thể mà còn là lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương với tinh thần, quyết tâm cao, phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm” đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của Phong trào Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước và tinh thần “Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ”, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo, ai có gì giúp nấy”.

Đồng thời, các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nhà ở cho người dân, nhất là vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch…

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững; chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tiếp cận y tế, giáo dục... gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm