Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân dân

Vũ Linh

Thứ ba, 13/01/2026 - 11:23

(Thanh tra) - Đó là phát biểu của Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Quang Trung, diễn ra vào sáng nay (13/1), tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Linh

Từ trung tuần tháng 10 đến tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, do bị ảnh hưởng của các cơn bão lớn như bão số 13 và bão số 15 (tháng 11/2025) đã gây ra những đợt mưa lũ nghiêm trọng, làm thiệt hại nhiều đến cây trồng, vật nuôi, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt. Trong đó, đặc biệt gây ảnh hưởng nặng nề đến dân sinh, làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập sâu trong nước, nhiều hộ dân bị nước lũ làm sập hoàn toàn nhà, cửa.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết sáng 13/1. Ảnh: Vũ Linh

Ngay khi mưa lũ xảy ra, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện (trong đó nòng cốt là lực lượng Bộ đội thường trực và dân quân tự vệ các xã, phường) với phương châm “4 tại chỗ” để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị. Ảnh: Vũ Linh

Đồng thời, báo cáo, đề xuất với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo, tăng cường lực lượng ứng cứu kịp thời. Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường, ứng cứu của Quân khu, lực lượng Công an, ban, ngành địa phương triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời cơ động tham gia sơ tán, ứng cứu Nhân dân tại các điểm bị ảnh hưởng. Trong đó, huy động hơn 14.985 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân; trên 600 phương tiện các loại tham gia.

Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân dân. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận các nguồn nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ kịp thời tiếp tế cho người dân bị cô lập. Sau khi nước rút, triển khai lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước tình hình cấp thiết, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Với phương châm phải đảm bảo cho các hộ dân trên địa bàn có nhà ở trước dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026, với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “3 ca, 4 kíp” quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh giao. Ảnh: CTV

Với phương châm phải đảm bảo cho các hộ dân trên địa bàn có nhà ở trước dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026, với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “3 ca, 4 kíp” quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thần tốc sửa chữa xây dựng lại nhà cho bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thần tốc sửa chữa xây dựng lại nhà cho bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CTV

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã huy động từ nhiều nguồn lực xây dựng 4 căn nhà tại xã D’ran với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng và 2 căn nhà tại xã Hàm Thuận Bắc với kinh phí hơn 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ công tác sửa chữa xong 29 công trình cho 29 hộ dân trên địa bàn xã D’ran.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, lực lượng vũ trang tỉnh xác định hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân không chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm, là chức năng, nhiệm vụ của Quân đội mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Ở đâu Nhân dân gặp khó khăn, nguy hiểm ở đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cùng chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bà con với tất cả những gì mà mình có thể làm được. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân dân, là sức mạnh của tình đoàn kết, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các đồng chí đã có nỗ lực, quyết tâm cao tham gia Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Vũ Linh

Đại tá Đinh Hồng Tiếng mong muốn sau khánh thành, bàn giao nhà, bà con sớm ổn định cuộc sống, đón một mùa Xuân mới ấm áp, vui tươi; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, quyết tâm cao tham gia Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Vũ Linh

Cũng tại hội nghị, thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Đinh Hồng Tiếng cũng đã biểu dương, khen ngợi và trao giấy khen cho các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, quyết tâm cao tham gia Chiến dịch Quang Trung thời gian qua để kịp thời hoàn thành Chiến dịch trước thời gian đã định của UBND tỉnh đã giao.

“Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tin tưởng và mong rằng các đồng chí trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tương thân, tương ái “Tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao”, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế – xã hội Cà Mau năm 2025: Giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn

Kinh tế – xã hội Cà Mau năm 2025: Giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh nhiều khó khăn

(Thanh tra) - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, năm 2025, tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, qua đó giữ vững đà tăng trưởng kinh tế – xã hội. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, các lĩnh vực sản xuất, đầu tư, thương mại – dịch vụ phục hồi tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển năm 2026.

Chu Tuấn

11:25 13/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm