Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lai Châu: Mường Tè huy động sức mạnh cộng đồng trong công cuộc xóa nhà tạm

T. Minh

Thứ năm, 22/05/2025 - 15:10

(Thanh tra) - Mường Tè là một trong những huyện nghèo của tỉnh Lai Châu, nơi cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Thấu hiểu điều đó, chính quyền huyện đã triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng điều khiến chương trình trở nên hiệu quả thiết thực chính là cách làm phát huy sức dân, dựa vào dân.

Công an huyện tham gia vào thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PV

Không chỉ là các chính sách hỗ trợ về vật liệu, mỗi căn nhà được dựng lên đều in đậm dấu ấn của tinh thần tương trợ. Người dân tự nguyện góp ngày công, thanh niên xung kích hỗ trợ vận chuyển vật liệu, cán bộ xã không ngại vào tận rừng để giúp đào móng, dựng nhà. Có nơi, cả bản tạm gác lại việc nương rẫy để cùng nhau giúp một gia đình khó khăn hoàn thiện mái ấm trước mùa mưa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai phong trào thi đua, tuyên truyền sâu rộng qua các hình thức phong phú. Vì vậy, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân. 

Huyện đã huy động, phân bổ được 66.668 triệu đồng (số tiền cần huy động thực hiện 76.620 triệu đồng) từ các nguồn lực thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Không ồn ào, phô trương, phong trào xóa nhà tạm ở Mường Tè đang âm thầm diễn ra ở từng bản làng. Những viên gạch được đặt xuống không chỉ làm nên mái nhà, mà còn xây đắp thêm tình làng nghĩa xóm. Đó là nền tảng quan trọng để người dân nơi đây không chỉ có nơi ăn chốn ở an toàn, mà còn có thêm niềm tin vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo địa phương cũng xác định rõ: Việc xóa nhà tạm hiệu được xác định không chỉ trông chờ vào Nhà nước mà cần phát huy nội lực của cộng đồng. Bà con đã không chỉ nhận mà còn chủ động đóng góp, chia sẻ, coi việc giúp nhau làm nhà là trách nhiệm chung của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên bám sát cơ sở, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Đồng thời, các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… được giao nhiệm vụ “đỡ đầu” từng nhóm hộ, phối hợp hỗ trợ từ vật chất đến nhân lực. Những căn nhà mới mọc lên không chỉ bằng gạch đá, xi măng mà còn bằng sự gắn kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Niềm vui của người dân trước ngôi nhà mới đang dần hình thành. Ảnh: PV

Đến nay, tổng số nhà đã hoàn thành là 359/1.380 nhà (đạt 26%), số nhà đang triển khai thực hiện là 608 nhà (đạt 44%), số nhà chưa triển khai thi công là 432 nhà (chiếm 30%). Trong đó, có 5 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ: Có 4 hộ đã hoàn thành nhà ở tại xã Nậm Khao, Can Ho, Bum Nưa, 1 hộ ở xã Vàng San.

9/25 nhà đã hoàn thành theo hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đang triển khai thi công 15 nhà. chưa triển khai thực hiện 1 nhà.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã hoàn thành 80/375 nhà, số nhà đang triển khai thi công là 83 nhà, số nhà chưa triển khai thực hiện là 212 nhà (chiếm 58%)

Đối với 975 hộ nghèo, hộ cận nghèo có 266/975 (đạt 27%) đã hoàn thành nhà ở, 509 hộ đang triển khai thực hiện (chiếm 52%). số nhà chưa triển khai thực hiện là 200 nhà (chiếm 21%).

Nhìn chung việc thực hiện việc triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Mường Tè được cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc nhằm chung tay xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho Nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu xóa 1.380 căn nhà tạm trước ngày 30/6/2025, huyện đã huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ từ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên cho đến bà con trong từng bản làng.

Mường Tè vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với cách làm dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm, con đường thoát nghèo nơi vùng biên này đang ngày một rộng mở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm