Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không được mang hình thức dịch vụ tâm linh trong dịp lễ Vu lan

Uyên Uyên

Thứ tư, 17/07/2024 - 17:07

(Thanh tra)- Thông bạch của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nêu rõ không đốt vàng mã, tránh thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh trong dịp lễ Vu lan.

Không được mang hình thức dịch vụ tâm linh trong dịp lễ Vu lan. Ảnh: TV

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - ấn ký ban hành Thông bạch 204/TB-HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Thông bạch nêu rõ ngày lễ Vu lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày rằm tháng 7 Âm lịch, hình thành lễ hội Vu lan báo hiếu.  Mùa Vu lan báo hiếu trở thành nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.

Lễ Vu lan sẽ diễn ra tại các cơ sở tự viện của GHPGVN

Thời gian tổ chức đại lễ vào các ngày trong tháng 7 Âm lịch. Chính lễ là ngày rằm tháng 7 (tức 18/8).

Lễ Vu lan sẽ diễn ra tại các cơ sở tự viện của GHPGVN.

Lễ tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ diễn ra tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong trường hợp tổ chức ở các địa điểm văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng phải được sự chấp thuận của chính quyền các cấp.

Trong thông bạch, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn lưu ý khâu tổ chức mua sắm lễ, tránh thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp với chính pháp, nghi lễ truyền thống.

Đại lễ Vu lan tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam, năm 2023. Ảnh: TV

Giáo hội yêu cầu không đốt vàng mã, cần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời khuyến khích mọi người thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành báo hiếu tổ tiên và cha mẹ.

Thông bạch cũng đề nghị các ban, viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố triển khai, quán triệt nội dung này đến các cơ sở tự viện và toàn thể tăng ni, Phật tử.

Nguồn gốc của ngày Vu lan xuất phát từ câu chuyện Ngài Mục Kiều Liên - vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức phật Thích Ca, cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

Lễ hội Vu lan xuất phát từ sự tích Phật giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn. Theo kinh Vu Lan Bồn, lễ Vu lan phát xuất từ thời Đức Phật. Ngài đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận chính là Tôn giả Mục Kiền Liên - 1 trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Đức Phật. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng

TPHCM: Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng

(Thanh tra) - Sở Xây dựng TPHCM biệt phái hơn 500 công chức về công tác tại 162/168 phường, xã, đặc khu nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn, đồng thời phối hợp UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện 353 lượt kiểm tra trong quý I/2026.

Thu Huyền

17:00 23/03/2026
Ninh Bình giải quyết gần 395 nghìn hồ sơ đúng, trước hạn

Ninh Bình giải quyết gần 395 nghìn hồ sơ đúng, trước hạn

(Thanh tra) - Quý I/2026, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quang Dân

11:30 23/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm