Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Không để người dân vùng khó khăn, vùng lũ lụt thiếu, đói

Thứ hai, 08/02/2021 - 06:35

(Thanh tra)- Đó là khẳng định của ông Phạm Vũ Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) với PV Báo Thanh tra về công tác dự trữ, xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) của Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực trong năm 2021.

Ông Phạm Vũ Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Trần Quý

Năm 2021 được dự báo vẫn là năm khó khăn trên mọi lĩnh vực, trong đó có nguy cơ dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên diện rộng. Trước những dự báo đó, Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực đã có những phương án nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thưa ông?

- Ông Phạm Vũ Anh: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay và dự báo tình hình thiên tai, thời tiết bất thường sẽ tiếp tục xảy ra, ngay từ đầu năm 2021, để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng cục DTNN đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.

Về công tác triển khai kế hoạch, ngay từ những ngày đầu năm 2021, trên cơ sở kế hoạch nhập, xuất hàng DTQG được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục DTNN ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2021 để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có kế hoạch, thống nhất tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó nhập hàng theo kế hoạch được giao, quản lý chất lượng theo quy định. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhập hàng năm 2021, đối với lương thực là 190.000 tấn gạo, 80.000 tấn thóc.

Về công tác xuất cấp hàng dự trữ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cục DTNN khu vực chủ động xây dựng kế hoạch xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương theo địa bàn quản lý và theo quyết định của cấp có thẩm quyền; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương để kiểm tra, giám sát việc sử dụng hàng DTQG hỗ trợ bảo đảm hàng DTQG được sử dụng đúng đối tượng, mục đích theo đúng quy định về xuất cấp, sử dụng hàng DTQG hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực DTQG; chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Xe chở gạo DTQG cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: Trần Quý

Để đảm bảo lương thực cho người dân thuộc vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực đã, đang và sẽ triển khai những nhiệm vụ nào, thưa ông?

- Ông Phạm Vũ Anh: Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân thuộc vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

Các cục DTNN khu vực chủ động liên hệ, phối hợp với UBND các tỉnh và sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh trên địa bàn phụ trách khẩn trương nắm bắt tình hình nhu cầu đề nghị hỗ trợ gạo của UBND các tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, chuẩn bị kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ; đặc biệt là đối với một số khu vực vùng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Trên cơ sở báo cáo nhu cầu hỗ trợ của UBND các tỉnh, Tổng cục DTNN sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính thẩm định, trình Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời quyết định cấp gạo cho các địa phương theo đúng quy định về xuất cấp hàng DTQG.

Trên cơ sở số lượng gạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hỗ trợ, Tổng cục DTNN yêu cầu các cục DTNN khu vực chủ động liên hệ với UBND các tỉnh để sẵn sàng có kế hoạch, xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ gạo; bảo đảm giao gạo DTQG hỗ trợ đến tay người dân an toàn về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của UBND các tỉnh.

Phối hợp với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phân bổ gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ, tiếp nhận gạo đến đối tượng thụ hưởng; bảo đảm việc sử dụng gạo DTQG hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán đúng đối tượng, định mức theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Không để người dân vùng khó khăn, vùng lũ lụt thiếu, đói.

Xe chở hàng DTQG đến các vùng bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: Trần Quý

Năm 2020 là năm có nhiều diễn biến phức tạp về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều hộ dân, đặc biệt các hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai lũ lụt. Xin ông cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực trong năm 2020?

- Ông Phạm Vũ Anh: Với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức nên Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đặc biệt là công tác xuất cấp hàng DTQG khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Trong năm 2020, Tổng cục DTNN đã giao các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp trên 132.000 tấn gạo (tăng khoảng 20.000 tấn so với năm 2019), giá trị khoảng 1.412 tỷ đồng.

Tổng cục DTQG đã giao các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp các vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn trị giá khoảng 203 tỷ đồng, trong đó: Xuất cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 78 bộ xuồng cao tốc các loại; 103 bộ máy bơm nước chữa cháy; 46 bộ máy phát điện loại 30KVA; 35 bộ máy khoan cắt bê tông. Xuất cho Bộ Quốc phòng 2.600 bộ nhà bạt các loại để phòng, chống dịch Covid-19. Xuất hỗ trợ cho 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ 20 bộ xuồng cao tốc các loại; 16.360 chiếc áo phao cứu sinh; 6.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 786 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 414 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 8 bộ máy phát điện các loại.

+ Xin cảm ơn ông!

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm