Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh Hòa: Ước tính thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng

Vũ Linh

Chủ nhật, 23/11/2025 - 12:52

(Thanh tra) - Mưa lũ kéo dài đã khiến Khánh Hòa hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều khu vực bị chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân chìm trong ngập lụt. Trong bối cảnh khó khăn này, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, triển khai hàng loạt biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ Trung ương và các tỉnh, thành bạn.

Mưa lũ kéo dài đã khiến Khánh Hòa hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ảnh: CTV

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tính đến 9 giờ ngày 23/11/2025, toàn tỉnh ghi nhận 15 người tử vong, trong đó 8 người do sạt lở tại các tuyến đèo và quốc lộ trọng điểm, 6 người chết do mưa lũ,1 người đang mất tích và 20 người bị thương.

Hiện nay, nhiều khu dân cư vẫn còn bị ngập sâu. Riêng tại xã Diên Điền và Ninh Phước còn 87 hộ với 364 nhân khẩu đang bị ngập với mực nước cao khoảng 40 cm.

Mưa lũ trong nhiều ngày qua đã gây ra sự tàn phá nặng nề đối với hệ thống hạ tầng của tỉnh Khánh Hòa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động kinh tế - xã hội trên diện rộng.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại ước tính do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Cụ thể, hệ thống thủy lợi và đê điều chịu tổn thất nghiêm trọng. Tại công trình hồ Nước Ngọt, tường chắn sóng bị gãy, mái hạ lưu bị xói, đe dọa an toàn công trình. Tuyến đê bờ Bắc sông Cái Phan Rang bị xói lở mạnh cả phần mái và mặt đê. Nhiều hạng mục khác như 06 cống tràn và 01 đập dâng bị hư hỏng nặng; cầu công tác bị sụp gãy; hệ thống kênh mương nội đồng bị đổ sập với tổng chiều dài 5,5 km. Các đoạn bờ sông, bờ kè bị sạt lở kéo dài 4,3 km, gây mất an toàn và làm gián đoạn việc tưới tiêu, sản xuất.

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nặng trên toàn tỉnh. Hàng loạt tuyến quốc lộ trọng điểm như 27C, 27, 26, 26B và 27B xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, có điểm bị chia cắt hoàn toàn. Các tuyến tỉnh lộ như TL9, TL2, TL1B, Hương lộ 62, cùng nhiều tuyến đường ven biển và đường liên huyện như Tô Hạp – Sơn Bình, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, ĐT.701, ĐT.702, ĐT.703, ĐT.706, ĐT.707, ĐT.708 đều hư hỏng, sạt lở, đứt gãy nền đường, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ và tiếp tế.

Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng bị thiệt hại nặng. Nhiều điểm trường bị ngập sâu, bùn đất tràn vào phòng học, làm hư hỏng bàn ghế, thiết bị dạy học, hệ thống điện nước. Sách vở, tài liệu học tập và đồ dùng cá nhân của học sinh bị cuốn trôi.

Bên cạnh đó, hệ thống điện, thông tin liên lạc và cấp nước sinh hoạt tại nhiều khu vực bị hư hỏng do sạt lở và ngập lụt. Trạm y tế một số nơi bị nước tràn vào, thiết bị y tế bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong những ngày mưa lũ kéo dài.

Đặc biệt, mưa lũ đã gây ra mức thiệt hại lớn đối với nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, khiến hàng chục nghìn hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.

Cụ thể, về nhà ở, toàn tỉnh có 30.655 hộ với 115.384 nhân khẩu bị ngập sâu từ 1m đến 3m. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại nặng do ngập úng kéo dài. Mưa lũ cũng làm thiệt hại 241 gia súc và 24.222 gia cầm, ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của hàng nghìn hộ nông dân. Đối với thủy sản, khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại ước tính do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả.

Tỉnh đã chi khẩn cấp 112 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, bổ sung hàng hóa thiết yếu, kinh phí cho lực lượng quân đội, công an thực hiện cứu hộ – cứu nạn. Ngành Công Thương bảo đảm không gián đoạn nguồn cung hàng hóa; ngành Y tế cấp thuốc, phun khử khuẩn và hỗ trợ 1.000 túi thuốc gia đình cho người dân vùng ngập. Các lực lượng đã huy động hơn 23.475 cán bộ, chiến sĩ, vận chuyển nhu yếu phẩm, cơm, quà và nước sạch đến vùng bị cô lập.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 30.655 hộ với 115.384 nhân khẩu bị ngập sâu từ 1m đến 3m. Ảnh: CTV

Điện, nước, thông tin liên lạc đã được khôi phục hoàn toàn. Các điểm sạt lở giao thông được xử lý khẩn cấp, trường học, trạm y tế và công trình công cộng đang được dọn dẹp, sửa chữa. Ngành nông nghiệp cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tiêu úng, khôi phục sản xuất.

Song song đó, Khánh Hòa nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và các tỉnh, thành bạn. Cụ thể, Chính phủ hỗ trợ 250 tỷ đồng; Trung ương Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 20 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trao 50 tỷ đồng và 10.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo và thuốc men. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa cũng tiếp nhận thêm 20 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa cứu trợ từ Mặt trận Tổ quốc TP.HCM.

Những nguồn lực này đã góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và khắc phục những hậu quả nặng nề mà mưa lũ gây ra.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm