Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại TP Hồ Chí Minh: Cần sự chung tay từ nhiều phía

Thu Huyền

Thứ tư, 30/07/2025 - 06:05

(Thanh tra) - Để công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, phòng ngừa những hiểm họa, cần có sự chung tay từ nhiều phía, đặc biệt là các hộ dân trên địa bàn TP.

Yêu cầu các hộ dân cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn và hoàn thành việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp”. Ảnh: Thu Huyền

Hơn 1.000 căn hộ đã mở lối thoát qua “chuồng cọp”

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường tháo gỡ “chuồng cọp”, khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC tại các chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ chưa nghiêm túc thực hiện.

Thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 10/7/2025 đến nay, Công an TP đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ “cả ngày lẫn đêm” đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ còn tồn tại, vi phạm về PCCC.

Kết quả đã vận động, tuyên truyền được 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ với 1.064 căn hộ đã thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp”. Hiện còn 79 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ với 1.457 căn hộ chưa thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp”.

Sau sáp nhập, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có tổng số 99.997 cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Trong đó, số cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC 18.347 cơ sở.

Gần đây, trên địa bàn TP xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó có vụ cháy xảy ra vào tối ngày 6/7 tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) khiến ba căn nhà bị thiêu rụi, 8 người tử vong.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, trên địa bàn TP còn 344 cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành khắc phục, còn tồn tại, vi phạm về PCCC (trong đó, UBND cấp xã quản lý 258 cơ sở, cơ quan Công an quản lý 86 cơ sở). Công an TP đã tham mưu chính quyền địa phương cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cần sự chung tay từ nhiều phía

Để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn tại các chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn, Công an TP đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân, các chủ sở hữu tích cực khắc phục tồn tại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản. Nhiều lối thoát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã được khai mở, đảm bảo có thể thoát nạn trong các tình huống khẩn cấp.

Công tác PCCC cần có sự chung tay của nhiều đơn vị, địa phương và đặc biệt là ý thức tự bảo vệ của người dân. Ảnh: Thu Huyền

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân trong toàn TP chưa chấp hành việc khắc phục tồn tại về PCCC, chưa tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp” để thoát ra trong trường hợp khẩn cấp. Con số hơn 1.000 căn hộ chung cư, chung cư cũ chưa thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai và hàng trăm cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành khắc phục, còn tồn tại, vi phạm về PCCC là những con số đáng lo ngại, khi tình hình tai nạn hỏa hoạn ngày càng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Nhiều người dân còn “ngại” tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp” vì họ lo kẻ gian sẽ đột nhập theo lối thoát nạn thứ hai để vào nhà trộm cắp tài sản. Một số khác thì chủ quan, cho rằng nhà của họ đã đủ an toàn, có thể thoát hiểm qua lối cửa chính, không cần mở lối thoát hiểm thứ 2. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm, vì trong trường hợp hỏa hoạn bịt kín lối chính, nếu không có lối thoát hiểm thứ hai thì không thể thoát hiểm và công tác cứu hộ, cứu nạn cũng vô cùng khó khăn.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ “cả ngày lẫn đêm” đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ, trong đó tập trung các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp”.

Yêu cầu các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp” cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn và hoàn thành việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp” trong thời gian sớm nhất. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sau thời gian cam kết cho đến khi thực hiện khắc phục xong.

Đồng thời, cử lực lượng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo gỡ “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ hai, tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động trong 2 ngày cuối tuần và buổi tối khi người dân có mặt ở nhà.

Sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP Hồ Chí Minh với những kết quả bước đầu đã mang lại cho người dân TP sự yên tâm về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để việc khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC được thực hiện triệt để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn cũng như hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn gây ra thì cần sự chung tay của các đơn vị, địa phương và đặc biệt là ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, bảo đảm điều kiện an toàn về người, về của.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm