Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 05/06/2025 - 16:04
(Thanh tra) - Sáng ngày 5/6, huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) rộn ràng trong không khí tưng bừng, ấm áp và đầy cảm xúc tại Hội nghị công bố hoàn thành Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, một dấu mốc nhân văn sâu sắc trong hành trình vì cuộc sống an cư của đồng bào miền núi.
Những căn nhà kiên cố, khang trang, an toàn. Ảnh: YB
Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và hàng trăm người dân địa phương. Tất cả cùng chứng kiến thành quả mang tính bước ngoặt 771 ngôi nhà tạm bợ được thay thế bằng những căn nhà kiên cố, khang trang, an toàn.
Chặng đường đưa 771 mái ấm về với các hộ dân Mù Cang Chải không chỉ là một chương trình an sinh mà là biểu tượng của ý chí, sự sẻ chia và quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Từ Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/6/2024 đến Nghị quyết 109 về thành lập Quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm, một phong trào thi đua rộng khắp đã được phát động trên phạm vi toàn quốc, nơi mỗi địa phương là một mắt xích trong hành trình lớn của lòng nhân ái.
Tại Yên Bái, chỉ đạo từ Trung ương nhanh chóng được Tỉnh ủy và UBND tỉnh cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết. Với tinh thần chủ động cao, UBND huyện Mù Cang Chải đã thành lập 14 tổ rà soát, tổ chức điều tra thực tế tại từng bản, tổ dân phố, không để một hộ nghèo, cận nghèo hay người có công nào bị bỏ sót.
Bước ngoặt về tiến độ được tạo nên từ Quyết định số 21 ngày 10/1/2025 của UBND huyện Mù Cang Chải về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án. Mạng lưới hành động lan tỏa sâu rộng tới tận các xã, thị trấn với việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, gắn công tác hỗ trợ nhà ở với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, tổ chức tại cơ sở.
Các văn bản như Kế hoạch 54, Quyết định 133, 134, công văn đôn đốc số 457, 540… cho thấy một quá trình tổ chức bài bản, nhịp nhàng và quyết liệt. Chính cách làm cụ thể, minh bạch và có chiều sâu này đã giúp Mù Cang Chải hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ 2 tháng, trở thành một trong những địa phương trong tỉnh “về đích” chương trình.
Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: YB
Tính đến ngày 26/5/2025, toàn huyện đã hoàn thành 771 ngôi nhà: Trong đó, 622 căn được xây mới, 149 căn được sửa chữa. Đặc biệt, có 8 hộ người có công (7 làm mới, 1 sửa chữa), 705 hộ nghèo (583 làm mới, 122 sửa chữa) và 58 hộ cận nghèo (32 làm mới, 26 sửa chữa).
Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả điều hành mà còn là minh chứng cho triết lý “không ai bị bỏ lại phía sau”. Từ mái tranh phập phồng trước mưa gió, người dân nay được an cư trong những căn nhà vững chãi, nơi trẻ nhỏ an toàn học hành, người già yên tâm nghỉ ngơi, lao động yên lòng phát triển kinh tế.
Thành công của Đề án không thể không nhắc tới sự đồng lòng từ toàn thể hệ thống chính trị đến mỗi người dân. Lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, giáo viên, đoàn viên thanh niên… đều góp phần, từ vật liệu xây dựng, ngày công lao động đến nguồn tài trợ tài chính. Hình ảnh người lính giúp dân dựng nhà, đoàn viên vác từng viên gạch, giáo viên gom góp hỗ trợ học sinh có mái ấm... đã trở thành hình ảnh đẹp lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Đặc biệt, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức giúp quá trình triển khai đảm bảo minh bạch, hiệu quả và bền vững.
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YB
Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất phấn khởi khi được chứng kiến Mù Cang Chải, huyện vùng cao có số lượng nhà cần hỗ trợ cao nhất đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần nỗ lực, đoàn kết và nhân ái của tỉnh Yên Bái nói chung, và huyện Mù Cang Chải nói riêng”.
Bà Hạnh khẳng định: Với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó có việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người dân vùng thiên tai.
Giai đoạn 2021–2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng trên 7.400 căn nhà, riêng Mù Cang Chải là 1.576 căn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh về 5,68% vào cuối năm 2024, thuộc top 4 tỉnh có tỷ lệ nghèo thấp nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tại riêng Mù Cang Chải, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh chỉ còn 28,4% cuối năm 2024.
Năm 2025, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu hỗ trợ 2.208 căn nhà, tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng, trong đó Mù Cang Chải chiếm tới 35% cho thấy vai trò ưu tiên đặc biệt dành cho huyện vùng cao này.
Dư âm của Hội nghị không chỉ là những lời phát biểu, những cái bắt tay hay những tấm bằng khen, mà là niềm vui ánh lên trong ánh mắt người dân, là tiếng cười trong những căn nhà vừa xây xong, là niềm tin về tương lai no ấm hơn.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Mù Cang Chải đã khép lại bằng những kết quả cụ thể, nhưng giá trị nhân văn mà nó để lại sẽ còn lan tỏa, bồi đắp thêm niềm tin yêu, lòng tự hào và khát vọng vươn lên cho người dân nơi đây.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh thăm và tặng quà các hộ nghèo tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải hoàn thành xoá nhà dột nát. Ảnh: YB
Tặng quà các cháu nhỏ. Ảnh: YB
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Đến dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy; các lãnh đạo tỉnh và gần 300 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh.
Trần Lê
(Thanh tra) - Ngày 18/6, Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Dương (mới) về công tác vận hành thử nghiệm và tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã mới.
Thu Huyền
Hải Hà
Phương Anh
Thu Huyền
T. Minh
Uyên Phương
Văn Thanh
Hoàng Minh
Trọng Tài
Mai Lê
Thái Hải
Trần Lê
Nam Dũng