Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng trăm lao động lao đao

Thứ ba, 14/08/2012 - 06:39

(Thanh tra)- Nhằm xử lý các vi phạm trong quản lý và SDĐ đối với 10 cơ sở sản xuất gỗ ván ép ở khu Trường Thi, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm đã giao UBND xã Đình Xuyên làm việc và yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất phải đình chỉ mọi hoạt động kể từ ngày 31/5/2012. Kéo theo đó, hàng trăm lao động đang lao đao vì mất việc làm hơn 2 tháng nay.

Một góc của các cơ sở sản xuất gỗ ván ép ở khu Trường Thi sau khi bị đình chỉ sản xuất

Khu đất mà 10 cơ sở sản xuất gỗ ván ép đang sử dụng tại khu Trường Thi, xã Đình Xuyên vốn là đất nông nghiệp với diện tích hơn 39.000m2, trong đó 3.270m2 là đất do UBND xã Đình Xuyên quản lý, còn lại là đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ để sản xuất trồng lúa.

Ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, các cơ sở sản xuất gỗ ván ép đã thuê đất và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ), xây dựng nhà xưởng và bố trí máy móc để sản xuất gỗ ván ép từ năm 2008. Các cơ sở này đều không có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Chính vì thế, ngày 11/11/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có văn bản đề nghị UBND huyện Gia Lâm tạm đình chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các vi phạm trong quản lý, SDĐ.

UBND huyện đã giao UBND xã Đình Xuyên làm việc và yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất gỗ ép tại khu Trường Thi phải đình chỉ mọi hoạt động sản xuất kể từ ngày 31/5/2012. Để tạo điều kiện cho các cơ sở có thời gian thu xếp, UBND huyện đã gia hạn 6 tháng cho các chủ cơ sở sản xuất thu dọn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn tồn đọng, liên hệ tìm điểm sản xuất mới phù hợp với quy định của pháp luật về SDĐ và để công nhân tạm thời chuyển đổi công việc khác.

 Mặt khác, UBND xã Đình Xuyên và UBND huyện Gia Lâm hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất liên hệ với khu công nghiệp Ninh Hiệp (gần khu Trường Thi) có vị trí giao thông và mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi để thuê mặt bằng sản xuất.

Tuy nhiên, việc bị đình chỉ sản xuất đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) cũng như cuộc sống của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Đình (xã Đình Xuyên) cho biết, gia đình có 4 người làm tại các cơ sở sản xuất, là lao động chính để lo cho mọi sinh hoạt trong nhà. Hơn 2 tháng nay mất việc, chưa ai tìm được việc làm mới, không có thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Tiếp, chủ DN Kim Tiếp có 70 nhân công đang làm việc nói: Từ trước đến nay, các mặt hàng sản xuất ở đây đều được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nay bị ngừng sản xuất đã dẫn tới vỡ hợp đồng, phải bồi thường cho khách hàng

Các DN nhỏ lẻ còn chịu áp lực từ việc vay vốn ngân hàng. “Một số DN vay mượn rất lớn, thế chấp ngân hàng toàn bộ. Hiện có 4 - 5 hộ sản xuất không có khả năng trả nợ, không biết xoay xở thế nào”, ông Nguyễn Hữu Hồi, chủ cơ sở sản xuất Giang Nam nói.

Tìm hiểu phóng viên được biết, nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trong SDĐ của các DN là do sự thiếu hiểu biết pháp luật. Anh Thạch Thọ Kim, chồng chị Nguyễn Thị Tiếp chia sẻ: “Chúng tôi từ nông dân mà lên, chỉ biết làm cho tốt chứ không nắm hết được pháp luật. Nếu chính quyền kiên quyết không cho chúng tôi làm ngay từ đầu thì đâu đến nỗi…”.

Để giải quyết nhu cầu sản xuất và SDĐ của các cơ sở sản xuất kinh doanh và các DN, trên địa bàn huyện Gia Lâm đã hình thành các cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung như cụm sản xuất công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Ninh Hiệp; khu sản xuất tập trung làng nghề Bát Tràng đã đi vào hoạt động; cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Kiêu Kị đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các cụm sản xuất tập trung trên địa bàn huyện hiện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các DN, các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ kể cả quy mô sản xuất cũng như nhu cầu SDĐ.

Huyện Gia Lâm đã kiến nghị với TP Hà Nội cho phép triển khai xây dựng thêm cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Đình Xuyên để trước mắt đáp ứng nhu cầu sản xuất của các DN và cơ sở sản xuất kinh doanh của địa phương Đình Xuyên và các đơn vị khu vực Bắc Đuống.


Hồng Trang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở làm bánh Trung thu

Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở làm bánh Trung thu

(Thanh tra) - Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, trong đó ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.

Hải Hà

21:41 09/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm