Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng trăm hộ dân sống bất an do sóng biển lớn

CTV Khoa Lê

Thứ bảy, 28/10/2023 - 21:50

(Thanh tra) - Mùa mưa bão đang về, hơn 550 hộ dân ở làng biển khu phố Ninh Chữ 1 và Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận nhìn ra biển lo lắng bởi những đợt sóng biển cao đánh vào bờ đe dọa đến tính mạng và tài sản của họ.

Căn nhà của anh Đỗ Tuấn Đông ở khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Khoa Lê

Sóng lớn phải dọn đồ đi nơi khác

Tại làng biển khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải tình trạng sóng biển xâm thực đã ảnh hưởng trực tiếp đến 38 hộ dân, trong đó có 10 căn nhà và 1 trại giống bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng.

Còn tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam dưới tác động của sóng biển và triều cường kết hợp khiến bờ biển bị xâm thực sâu vào đất liền từ 10 - 20 mét, làm sụp đổ các căn nhà ven biển… ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của hơn 550 hộ dân/2.000 nhân khẩu.

Theo ghi nhận của cộng tác viên Báo Thanh tra, một số ngôi nhà tại khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, bị đổ sập khiến người dân phải sơ tán đến nhà người thân tá túc tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Đỗ Tuấn Đông bây giờ chỉ cách mép biển chừng 2m. Anh Đông nói: “Vào mùng 3 Tết Nguyên đán 2023, những đợt sóng dữ liên tục đánh vào bờ đã “nuốt chửng” phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh… Sóng biển lớn thường xuyên xảy ra, gia đình không dám sửa nhà nên dùng phòng khách để làm bếp, phòng ngủ và sinh hoạt chung”.

“Từ tháng 10 trở đi là mùa mưa bão, mỗi khi có sóng lớn gia đình phải bỏ chạy về nhà người thân cách đó khoảng 200m để tá túc tạm” - anh Đông nói thêm.

Cách đó không xa, ba căn nhà liền kề của anh em anh Nguyễn Ngọc Huy cũng bị sóng biển làm hư hỏng. “Sóng biển đã đánh hư hỏng tường nhà, móng nhà thì bị đổ sập bây giờ mấy anh em tôi phải đi ở nhờ nhà ba mẹ”, anh Huy cho hay.

Mùa mưa bão đang cận kề, nhiều người dân thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cũng lo lắng trước những đợt triều cương dâng cao, sóng dữ uy hiếp.

Anh Hồ Văn Ty nói: “Mỗi khi mùa mưa bão tới thì sóng ở đây rất lớn, sóng đánh tràn vào nhà nên cả nhà phải di dời lên Đồn Biên phòng để ở nhờ, hết mùa mưa bão lại về dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Dẫu biết ở đây rất nguy hiểm nhưng từ nhỏ đến lớn gia đình tôi đã ở đây bám biển để mưu sinh”.

Chỉ tay về hướng biển, anh Nguyễn Ngọc Tý bộc bạch: “Vào tháng 10 trở đi là bắt đầu vào mùa mưa bão, gia đình lại tranh thủ thu dọn đồ đạt, sắp xếp các vật lên cao hơn để tránh hư hại do sóng biển, đồng thời phải đưa cả nhà đi tá túc nơi khác chờ qua mùa mưa bão trồi mới về.

Ước mong của hơn 550 hộ ở làng biển khu phố Ninh Chữ 1 và Cà Ná các cấp ngành chức năng sớm làm kè đê biển để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.

“Cầu cứu” Trung ương xây kè biển

Bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận cho biết, qua khảo sát khu vực khu phố Ninh Chữ 1 hiện tượng sóng biển dâng cao, nước biển xâm thực vào đất liền đã làm cho khu vực này sạt lở mạnh ăn sâu vào đất liền từ 10 - 20m.

Đặc biệt có thời điểm nước biển dâng cao 4 -5m làm sụp đổ 10 nhà dân và 1 trại giống ven biển, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của địa phương... đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài của hàng trăm hộ dân.

Hàng loạt nhà của người dân ở khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Khoa Lê

Tại khu vực bờ biển xã Cà Ná, dưới tác động của sóng biển và triều cường kết hợp khiến bờ biểnbị xâm thực sâu vào đất liền từ 10 - 20m làm sụp đổ các căn nhà ven biển… ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của hơn 550 hộ dân/2.000 nhân khẩu.

Bà Vân nói: “Việc đầu tư xây dựng tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Cà Ná và kè chống sạt lở tại khu phố Ninh Chữ 1 là hết sức cấp bách. Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai để hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh”.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, dự kiến kinh phí khoảng 150 tỷ đồng để xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Cà Ná và 70 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở tại khu phố Ninh Chữ 1.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn chế, khó cân đối để kịp thời thực hiện đầu tư dự án trên. Vì thế, tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Ninh Thuận 220 tỷ đồng để thực hiện các dự án trên nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Giữ nhịp tăng trưởng, siết kỷ cương điều hành

Nghệ An: Giữ nhịp tăng trưởng, siết kỷ cương điều hành

(Thanh tra) - Quý I/2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, những điểm nghẽn về đầu tư công, hạ tầng và biến động thị trường đang đặt ra yêu cầu cấp bách về siết chặt kỷ luật điều hành, làm rõ trách nhiệm và tăng tốc triển khai nhiệm vụ trong quý II.

Văn Thanh

15:08 24/03/2026
Tuổi trẻ Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tuổi trẻ Thanh tra Thành phố Hà Nội tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(Thanh tra) - Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Chi đoàn Thanh niên cơ quan Thanh tra thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 do Đoàn Thanh niên UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Mê Linh tổ chức tại Quảng trường đền thờ Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Mai Lâm

13:43 24/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm