Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Quan khu vực XI: Giữ bình yên những ngày giáp Tết

Văn Thanh

Chủ nhật, 01/02/2026 - 16:26

(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao và hoạt động xuất nhập khẩu trở nên sôi động, cũng là lúc các tuyến cửa khẩu, cảng biển đối mặt với nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy.

Hải Quan Cửa Lò phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát dịp cuối năm. Ảnh: Văn Thanh

“Điểm nóng” Hải Quan không được phép lơ là

Tại Cảng biển Cửa Lò, một trong những cửa ngõ quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, cuộc chiến không tiếng súng ấy đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt từng giờ.

Trong cao điểm chống buôn lậu cuối năm, phóng viên Báo Thanh tra đã theo chân lực lượng Hải quan Khu vực XI trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa, để ghi nhận những nỗ lực giữ bình yên cho cửa biển những ngày giáp Tết.

Giữa bãi cảng rộng lớn, hàng chục xe container nối đuôi nhau chờ làm thủ tục thông quan. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa Lò, vừa đi kiểm tra thực địa, vừa trao đổi nhanh với cán bộ trong ca trực.

Tại cảng biển Cửa Lò, lực lượng Hải Quan đang ngày đêm cùng lực lượng chức năng bám biển chống buôn lậu dịp Tết. Ảnh: Văn Thanh

Theo ông Sơn, Cửa Lò là cảng biển quốc tế, tuy không phải cảng nước sâu quy mô lớn, nhưng lại có đặc thù nhiều hàng quá cảnh, hàng đi đêm, dễ bị các đối tượng lợi dụng.

“Hàng quá cảnh chủ yếu là giám sát quy trình, nếu cán bộ chủ quan, chỉ cần một sơ hở nhỏ là đối tượng có thể lợi dụng để tuồn hàng cấm ra ngoài”, ông Sơn chia sẻ.

Những thời gian cao điểm, có lúc hàng trăm xe tập trung về cảng trong đêm. Cán bộ Hải quan phải tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra niêm phong, đối chiếu hồ sơ, giám sát lộ trình vận chuyển.

“Chúng tôi quán triệt anh em làm đúng quy trình, không nể nang, không chủ quan, dù áp lực công việc rất lớn”, ông Sơn nói thêm.

Doanh nghiệp ở tuyến đầu phối hợp chặt chẽ

Không chỉ lực lượng Hải quan, các doanh nghiệp hoạt động tại cảng biển Cửa Lò cũng là “mắt xích” quan trọng trong chuỗi kiểm soát.

Ông Yên Hồng Phúc, Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ hàng hóa Cửa Lò, cho biết: Những tháng cuối năm, lượng hàng hóa thông qua cảng tăng mạnh, trung bình 320–350 nghìn tấn/tháng, chủ yếu là hàng nông sản, gỗ, phân bón, hàng nội địa và hàng quá cảnh.

“Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp là không để cảng trở thành điểm trung chuyển cho hàng lậu, hàng cấm. Do đó, công tác phối hợp với Hải quan, Biên phòng, Công an được triển khai nhiều lớp, từ khâu thủ tục đến xếp dỡ, bảo vệ an ninh trật tự trong cảng”, ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người lao động, yêu cầu chủ hàng, lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật. Việc kiểm soát được thực hiện theo nhiều lớp, giúp hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu.

Những con số biết nói

Từ thực tế tại Cửa Lò nhìn rộng ra toàn địa bàn, Hải quan Khu vực XI đang phải đối mặt với một “mặt trận” phức tạp và nguy hiểm.

Theo báo cáo, năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực XI đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 342 vụ việc vi phạm. Trong đó có 277 vụ xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; 39 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 25 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trải rộng từ vàng, hàng tiêu dùng, pháo nổ, đến vũ khí quân dụng, động vật hoang dã quý hiếm và đặc biệt là 103,216kg ma túy các loại.

Riêng trong đợt cao điểm chống buôn lậu dịp cuối năm, lực lượng Hải quan Khu vực XI đã phát hiện 11 vụ việc, thu giữ 19 con trâu, bò, 151,25kg pháo, 0,4kg heroin và 1,2kg methamphetamine.

Những con số này phản ánh rõ tính chất quyết liệt, phức tạp của cuộc chiến chống buôn lậu trên địa bàn mà Hải quan Khu vực XI đang đảm trách.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa Lò trao đổi phối hợp kiểm tra hàng hóa dịp Tết cùng với ông Yên Hồng Phúc, Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ hàng hóa Cửa Lò. Ảnh: Văn Thanh

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XI, cho biết: Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị quán triệt nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới

“Chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa, tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện, hàng hóa bằng máy móc, thiết bị hiện đại, kết hợp với quản lý rủi ro và thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ. Đồng thời, vẫn bảo đảm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm ăn chân chính”, ông Đức nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan khu vực XI (phải ảnh) trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra. Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh đó, Hải quan Khu vực XI còn đẩy mạnh phối hợp liên ngành với Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường; tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ hàng, thuyền trưởng tàu biển ký cam kết chấp hành pháp luật, coi đây là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Đằng sau sự bình ổn của thị trường Tết, sự an tâm của người tiêu dùng, là những đêm trắng, những bước chân lặng lẽ của lực lượng Hải quan Khu vực XI, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế và mang lại một mùa Xuân bình yên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Phòng ngừa các biến động thị trường ảnh hưởng đến người dân dịp Tết Nguyên đán

Tây Ninh: Phòng ngừa các biến động thị trường ảnh hưởng đến người dân dịp Tết Nguyên đán

(Thanh tra) - Trước yêu cầu bảo đảm đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động kiểm soát thị trường, phòng ngừa các biến động bất thường có thể ảnh hưởng đến người dân.

Thu Huyền

18:37 01/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm