Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ ba, 08/04/2025 - 12:17
(Thanh tra) - Những ngày qua, nhiều người tham gia giao thông phản ánh về dự án sửa chữa vỉa hè trên các tuyến đường Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Hai Bà Trưng,... (TP Hải Phòng), thi công sửa chữa đào vỉa hè, lắp đặt ống cáp ngầm, hạ tầng điện, viễn thông cấp nước chưa đảm bảo, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hình ảnh tại dự án đang thi công. Ảnh: Kim Thành
Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Quản lý, bảo trì Giao thông công cộng và đăng kiểm thủy Nguyễn Anh Trọng cho biết: Việc triển khai thực hiện các dự án cải tạo hè là chủ trương lớn của Thành ủy, UBND thành phố với mục tiêu cải tạo sửa chữa các tuyến hè đã xuống cấp, các tuyến hè mới đảm bảo cứng bền vững, lắp đặt ống cáp ngầm chờ sẵn nhằm hạn chế tình trạng đào hè mỗi khi các đơn vị có công trình hạ tầng điện, viễn thông, cấp nước… sửa chữa như hiện nay.
Trên địa bàn thành phố triển khai sửa chữa vỉa hè 18 tuyến đường, lập thành 10 dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư (nay là Sở Xây dựng) được Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương tại Văn bản số 1449-TB/TU ngày 18/4/2023; UBND thành phố đồng ý chủ trương và giao Sở Giao thông vận tải thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Văn bản số 3023/VP-TC2 ngày 9/5/2023.
10 dự án gồm: Dự án sửa chữa hè các tuyến đường Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu, Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng; dự án sửa chữa hè tuyến đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng; dự án sửa chữa hè tuyến đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng thời gian hoàn thành trong năm 2024.
Còn các dự án sửa chữa hè các tuyến đường Minh Khai, Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng; dự án sửa chữa hè các tuyến đường Trần Quang Khải, Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng; dự án sửa chữa hè tuyến đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền; dự án sửa chữa hè tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân; dự án sửa chữa hè các tuyến đường Cầu Đất, Nguyễn Khuyến, Trần Nhật Duật, quận Ngô Quyền; công trình sửa chữa hè tuyến đường Hoàng Thế Thiện, quận Hải An và công trình sửa chữa hè các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền thời gian hoàn thành muộn nhất đến ngày 14/9/2025.
Quy mô sửa chữa vỉa hè tại các tuyến đường Nguyễn Tri Phương là sửa chữa toàn bộ diện tích hè hiện trạng hai bên tuyến bằng đá xẻ tự nhiên kết hợp đá granit màu nâu đỏ, thay thế bó vỉa hiện trạng bằng bó vỉa đá xẻ tự nhiên, kết cấu vỉa hè lát đá xẻ tự nhiên.
Tại các tuyến đường còn lại, sửa chữa toàn bộ diện tích hè hiện trạng hai bên tuyến bằng gạch bê tông giả đá, thay thế bó vỉa hiện trạng bằng bó vỉa bê tông giả đá, kết cấu vỉa hè lát gạch bê tông giả đá.
Sửa chữa hệ thống cây xanh: Cắt tỉa, chống đỡ hoặc thay thế các cây mục, chết, không phát triển trên tuyến đảm bảo an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị. Xây bó vỉa bồn cây tại các vị trí cây trồng hiện trạng và các vị trí cây trồng mới; kết hợp lắp đặt tấm composite bảo vệ gốc cây và sửa chữa hệ thống thoát nước...
Tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành phê duyệt dự án các tuyến tháng 12/2023, hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các tuyến tháng 9/2024; theo tiến độ được duyệt dự án hoàn thành trong năm 2025.
Ngay sau khi phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Do việc thi công xây dựng giáp dịp Tết Nguyên đán, thi công trên các tuyến phố chính, mật độ giao thông lớn, buôn bán đông đúc, mặt bằng thi công chật hẹp, ngoài ra phải hạ ngầm các hệ thống kỹ thuật, liên quan đến rất nhiều đơn vị có công trình trên tuyến như điện, viễn thông, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…, công tác thi công gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của người dân.
Giám đốc Trung tâm cho biết thêm, ngay sau Tết Nguyên đán Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp với các đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, cấp thoát nước…) để xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Nếu nhà thầu nào chậm trễ hoặc không bảo đảm chất lượng thi công, Sở sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo điều khoản hợp đồng.
Hiện nay, thời gian thi công của các nhà thầu vẫn đảm bảo theo tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước tiến độ hợp đồng từ 2 - 3 tháng.
Đến nay 7 tuyến đường đã hoàn thành: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Cù Chính Lan, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng; 6 tuyến dự kiến hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hoàng Thế Thiện, Trần Quang Khải, Lý Tự Trọng, Nguyễn Khuyến, Minh Khai, Hồ Xuân Hương; 5 tuyến có khối lượng thi công lớn, phức tạp sẽ hoàn thành trước 6/6/2025, bao gồm: Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Trần Nhật Duật, Lê Đại Hành, Cầu Đất.
Đồng thời với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Sở Xây dựng đã triển khai các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công như: Chỉ đạo nhà thầu thi công cuốn chiếu, thi công đến đâu hoàn thiện đến đó, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Thực hiện đúng biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn giao thông theo phương án và giấy phép thi công được phê duyệt.
Lắp đặt đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng vào ban đêm tại các vị trí thi công để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Thu dọn, bốc xúc, di chuyển vật liệu, máy móc đang tập kết trên đường đến vị trí phù hợp, không gây cản trở giao thông và bảo đảm mỹ quan đô thị.
Bố trí thường xuyên cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, giám sát liên tục tại công trường để xử lý kịp thời các sự cố, không để xảy ra tai nạn lao động hay mất an toàn trên công trường.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông để hướng dẫn, phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong quá trình thi công.
Một số hình ảnh người tham gia giao thông phản ánh tại 10 dự án đang thi công:
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã chung tay góp sức, đồng hành cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Suốt 50 mùa Xuân qua, âm hưởng hào hùng của một thời kháng chiến vẫn luôn thắp lên niềm tự hào, tiếp thêm nghị lực cho người dân Yên Bái trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển.
Bùi Bình - Đinh Thùy
(Thanh tra) - Ngày 29/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 30. Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Chá A Của, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.
Trần Kiên
LHC
Văn Thanh
Trần Lê
Chính Bình
LHC
Bùi Bình - Đinh Thùy
Nhật Huyền
Chu Tuấn
Ngọc Phó
LHC
Báo Thanh tra
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu
Trà Vân