Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội phát triển không gian sông Hồng gắn với nâng cao chất lượng sống người dân

Đông Hà

Chủ nhật, 13/09/2026 - 17:00

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu quá trình triển khai quy hoạch khu vực sông Hồng phải quan tâm đầy đủ đến đời sống người dân, trong đó các khu tái định cư cần được hoàn thành, bảo đảm hạ tầng thiết yếu trước khi thực hiện di chuyển.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi tại điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Ngày 12/9, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch liên quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng.

Tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến đối với Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỉ lệ 1/2.000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỉ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Trao đổi với người dân, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố mong muốn tạo thêm không gian công cộng, những khoảng quảng trường để người dân có điều kiện thụ hưởng cảnh quan hồ Hoàn Kiếm tốt hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện mới là bước lấy ý kiến về mặt bằng. Việc xây dựng các công trình mới sẽ được nghiên cứu kỹ và cần tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp với tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến của người dân để nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất phù hợp, hướng tới không gian hồ Hoàn Kiếm vừa phát triển, vừa bảo tồn bản sắc vốn có.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà đối với Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỉ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỉ lệ 1/500.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng xem các phương án được giới thiệu tại điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Theo ông Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, phường đã thành lập 5 tổ công tác phụ trách tại 5 điểm lấy ý kiến nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận hồ sơ và tham gia góp ý.

Phường đã phát hành 4.282 phiếu. Đến ngày 11-9, địa phương thu về 324 phiếu trực tiếp, gồm 252 phiếu đối với nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 72 phiếu đối với phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến. Ngoài ra, 1.005 phiếu trực tuyến đã được ghi nhận đối với nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Việc lấy ý kiến tại phường Hồng Hà kéo dài đến hết ngày 26/9. Trao đổi trực tiếp với người dân, ông Vũ Đại Thắng đề nghị dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, nơi ở và điều kiện an sinh. Thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, quá trình chỉnh trang khu vực sông Hồng hướng tới hình thành một không gian phát triển mới cho Thủ đô, nhưng việc triển khai sẽ tác động đến đời sống của một bộ phận người dân. Vì vậy, thành phố đang nghiên cứu lộ trình, cơ chế, chính sách liên quan thu hồi đất, di chuyển và bố trí nơi ở mới.

Việc tái định cư, theo ông Vũ Đại Thắng, không chỉ giải quyết chỗ ở mà cần đồng bộ các điều kiện về an sinh xã hội, trường học, nơi làm việc và hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm tại đợt lấy ý kiến là tiến độ triển khai quy hoạch. Người dân mong muốn thành phố có kế hoạch, lộ trình cụ thể để chủ động sắp xếp cuộc sống.

Ghi nhận ý kiến này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng thành phố cần xây dựng lộ trình rõ ràng. Nguyên tắc quan trọng là phải hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện để người dân an cư trước khi thực hiện việc di chuyển.

Các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ, có trường học và các công trình, hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống. Thành phố cũng đã dự kiến các khu đa mục tiêu, hiện đại phục vụ quá trình phát triển không gian hai bên sông Hồng, trong đó đặc biệt quan tâm việc triển khai các khu tái định cư trước khi di chuyển người dân.

Theo ông Vũ Đại Thắng, mục tiêu chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng không chỉ nhằm thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng sống của người dân. Ông Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư, nhất là những vấn đề về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng tại nơi ở mới.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với ổn định đời sống người dân.

"Làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp hơn, để sông Hồng trở thành không gian phát triển mới", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bàn giao, vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Bàn giao, vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

(Thanh tra) - Ngày 5/10, Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ, vận chuyển ra Hà Nội để các đơn vị chuyên môn giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Đan Anh

15:49 05/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm