Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ tư, 11/06/2025 - 15:26
(Thanh tra) - Sáng 11/6, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hà Giang đã tổ chức phiên họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình trọng điểm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, với sự vào cuộc quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ đề ra.
Đến ngày 30/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xóa bỏ 2.943/2.943 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỉ lệ 100%, trong đó có 7/8 huyện hoàn thành toàn bộ chương trình cho người có công từ ngày 19/5/2025.
Về nguồn lực, tỉnh đã huy động được tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 279,5 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phân bổ 5 đợt kinh phí tới các huyện, thành phố với số tiền gần 174 tỷ đồng. Đáng chú ý, 6 huyện đã hoàn tất việc giải ngân, hỗ trợ xây dựng đúng mục tiêu, đúng đối tượng thụ hưởng.
Không chỉ là con số, thành quả trên còn là minh chứng cho sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong toàn xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chương trình. Những ngôi nhà mới kiên cố, an toàn là bước khởi đầu quan trọng để người dân yên tâm an cư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một nội dung trọng tâm được nêu rõ là việc rà soát, thống kê và đẩy nhanh tiến độ đối với các đối tượng thuộc dự án 5 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), đặc biệt là số nhà đã khởi công và chưa khởi công.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo và các địa phương. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn vẫn còn số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát thuộc các chương trình MTQG cần được tiếp tục xử lý.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, triển khai đến từng hộ dân theo phương châm “6 rõ, 4 thật”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công các căn nhà tạm, dột nát thuộc 2 Chương trình MTQG còn lại trước ngày 30/6/2025 và cơ bản hoàn thành trước ngày 31/8/2025.
Trên tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, Bí thư Hầu A Lềnh mong muốn các cấp, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả nhiệm vụ đến khi hoàn thành toàn diện chương trình, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang chuẩn bị cho việc sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.
Thành công bước đầu của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Giang không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của hàng nghìn hộ gia đình, mà còn là biểu tượng sinh động về ý chí vượt khó, đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S