Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ sáu, 07/11/2025 - 09:14
(Thanh tra) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau ba năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 1,93%, giảm 3,27 điểm phần trăm so với cuối năm 2022, tương đương mức giảm bình quân 1,03%/năm, đạt mục tiêu đề ra là 1 - 1,5%/năm.
Kết quả này cho thấy nỗ lực đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, gắn sinh kế với an sinh xã hội. Đáng chú ý, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng khó khăn đạt 35,2% (19/54 xã), vượt chỉ tiêu 30%. Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 25,42%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng mục tiêu dưới 34%.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở các huyện vùng cao của tỉnh Lạng Sơn đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu nhờ phát triển mô hình trồng mận. Ảnh: Thanh Tùng
Không chỉ đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, chương trình còn tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế cho người dân. Hơn 10.500 mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất được triển khai trên cả nước, gấp hơn 10 lần so với mục tiêu đặt ra. Hơn 134.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được kết nối việc làm thành công, mở ra hướng đi bền vững trong giảm nghèo dựa trên việc làm và thu nhập ổn định.
Về nguồn lực thực hiện, tổng vốn ngân sách trung ương cho chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 44.607 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân giai đoạn 2021 - 2024 đạt 78,94%. Ngân sách địa phương đóng góp khoảng 2.882 tỷ đồng, cùng hơn 8.900 tỷ đồng huy động từ các nguồn khác, gồm 7.129 tỷ đồng vốn lồng ghép và 1.774 tỷ đồng đóng góp từ người dân, cộng đồng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực giảm nghèo bền vững của các cấp, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy từ hỗ trợ đơn thuần sang trao cơ hội, khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau sáp nhập địa giới, xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, “thông thoáng hóa” thủ tục hành chính, mở rộng kênh tiếp nhận, truyền tải thông tin, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất, từng bước giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Minh Anh
(Thanh tra) - Đẩy mạnh truyền thông, đổi mới cách tiếp cận thông tin và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất đang tạo chuyển biến mạnh mẽ ở xã Hòa Sơn (Đắk Lắk). Từ thay đổi nhận thức đến hành động, người dân chủ động học kỹ thuật, hợp tác sản xuất, mở hướng giảm nghèo bền vững.
Minh Anh
Văn Nguyễn
T. Minh
Thanh Giang
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Minh Anh
Hải Lương
Hải Hà
Trung Hà
T.Vân
Trí Vũ
Trần Quý
Thu Huyền
Hương Giang