Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên: Đổi mới cách tiếp cận, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Nguyễn Thanh

Thứ năm, 06/11/2025 - 17:42

(Thanh tra) - Đối với tỉnh Thái Nguyên, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã và đang đem lại hiệu quả rõ nét khi nhiều hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn, các dự án để vươn lên ổn định cuộc sống.

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo bền vững, Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Các địa phương trong tỉnh chú trọng các chương trình hỗ trợ sinh kế, khuyến nông, dạy nghề... nhằm giúp người dân từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững (Ảnh: ITN).

Điểm nổi bật của chương trình giảm nghèo bền vững tại Thái Nguyên là không chỉ hỗ trợ con giống vật nuôi, mà còn gắn với hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, theo dõi, tư vấn. Cán bộ thú y và khuyến nông thường xuyên tổ chức hướng dẫn: cách nuôi, phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại và đảm bảo điều kiện phát triển cho vật nuôi sinh sản.

Chính quyền địa phương cũng chủ động thông báo và khuyến cáo về phòng dịch, nhất là trong mùa đông, thời điểm dễ phát sinh bệnh ở gia súc, gia cầm. Hàng năm, các mô hình được theo dõi sát sao để đảm bảo tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng, sinh sản của đàn vật nuôi.

Ông Dương Văn Toản, Chủ tịch UBND xã An Khánh cho hay, việc hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là con giống chất lượng chính là một trong những “giải pháp căn cơ” giúp các hộ nghèo có điểm tựa phát triển kinh tế, vươn lên để ổn định cuộc sống.

Tại thôn Nà Chom, xã Đồng Phúc có 100 hộ dân thì có hơn 90 hộ trồng hồng không hạt để cải thiện sinh kế. Nhiều cây hồng không hạt có tuổi đời 40- 60 năm hiện vẫn ra trái ngon ngọt, đem lại thu nhập hằng năm cho người dân.

Ông Triệu Văn Dần, Trưởng thôn Nà Chom cho biết, người vùng cao có vườn đồi rộng, ban đầu người dân trồng hồng không hạt chủ yếu để ăn trong nhà, cho nhau trong làng, xóm, họ hàng,… thấy giống hồng không hạt cho chất lượng rất ngon, ít nơi có được, bà con bắt đầu đem ra bán rất chạy, nhân giống thêm, trồng đại trà và trở thành cây xoá đói giảm nghèo.

Hiện nay, xã Quảng Bạch có trên 80% số hộ trồng hồng không hạt, diện tích toàn xã đạt 20ha, năng suất đạt 12 tấn/ha, sản lượng 160 tấn/ năm, đem lại thu nhập bình quân hơn 3 tỷ đồng. 

Một điểm sáng đáng ghi nhận nữa trong thành công của công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đó là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên hy vọng, mang đến niềm tin cho người dân về một tương lai ấm no, hạnh phúc.

Thái Nguyên quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: ITN).

Để đạt được hiệu quả cao, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng nghìn ngôi nhà mới được khánh thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp người dân yên tâm an cư, mà còn là điểm tựa vững chắc để họ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từng sống trong ngôi nhà gỗ tạm bợ, trời mưa thì dột, trời lạnh thì gió lùa, gia đình chị Phùng Thị Liên tại tổ dân phố Tiên Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (nay là xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) nay đã có căn nhà cấp 4 khang trang, sơn còn mới thơm nức.

Gia đình chị thuộc diện cận nghèo, ba mẹ con, bà cháu sống nương tựa vào nhau. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ bấp bênh của người con trai. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, khiến chị Liên không dám mơ đến một căn nhà vững chãi.

“Căn nhà này là mơ ước bao năm nay của cả gia đình. Trước đây, mỗi mùa mưa bão đến là thấp thỏm lo âu. Giờ có nhà mới, tôi không còn phải thức trắng đêm vì sợ gió lật mái nữa”, chị Liên hạnh phúc chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương với kinh phí 60 triệu đồng, cộng thêm đối ứng của gia đình, căn nhà có diện tích hơn 80m2 đã hoàn thiện chỉ trong vài tháng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong năm 2025. Cùng với sự hỗ trợ về nhà ở, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng các chương trình hỗ trợ sinh kế, khuyến nông, dạy nghề... nhằm giúp người dân từng bước tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ sau khi có nhà ở ổn định đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi, mở rộng sản xuất nhỏ lẻ và bước đầu có thu nhập ổn định.

Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thay đổi lớn nhất trong triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững trong những năm qua là chuyển hướng từ việc cấp phát trợ cấp sang đầu tư nền tảng cho sự phát triển.

Người dân không chỉ nhận hỗ trợ tức thời mà còn có cơ hội tiếp cận việc làm, nguồn thu nhập ổn định và từng bước thoát nghèo một cách bền vững. Cùng với đó, Thái Nguyên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hộ nghèo, đảm bảo minh bạch, công bằng và chính xác.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đặc biệt coi trọng phân cấp, trao quyền cho cấp cơ sở, gắn trách nhiệm rõ ràng để các địa phương phát huy sáng tạo trong lựa chọn mô hình sinh kế và dự án hạ tầng thiết yếu. Cách làm này đảm bảo nguồn lực tập trung, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn, hướng tới hiệu quả công bằng và bền vững.

Trên cơ sở định hướng CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Thái Nguyên đã đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân từ 1 - 1,5%; tại các xã nghèo giảm ít nhất 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đến năm 2035, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh sẽ còn dưới 1%. 

Bằng sự quyết tâm chính trị và tinh thần nhân ái lan tỏa từ cộng đồng, những hành trình giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”, thu nhập ổn định từ các mô hình sinh kế, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thái Nguyên luôn ghi dấu là điểm sáng bền vững, từng bước giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

Thanh Hóa: Giáng sinh an lành trong nhịp chung đoàn kết lương – giáo

(Thanh tra) - Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2025, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc gặp mặt thân tình, cởi mở với các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ Công giáo Giáo phận Thanh Hóa. Không chỉ là lời chúc mừng một mùa lễ an lành, buổi gặp mặt còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin cậy và trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Văn Thanh

20:46 17/12/2025
NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

NHCSXH giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng sau bão số 13

(Thanh tra) - Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng sau bão số 13, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa kí ban hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

PV

20:45 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm