Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau khi đổ bộ vào đất liền vào chiều tối ngày 6/11, cơn bão số 13 (KALMAEGI) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15 ở khu vực phía Đông, bão đã làm tốc mái, sập đổ hàng nghìn ngôi nhà, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Các chiến sĩ Quân đội đang lợp lại mái ngói cho trường tiểu học Cát Hưng, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bảo Trân
Theo thống kê ban đầu, sau khi cơn bão số 13 đổ bộ, toàn tỉnh Gia Lai có 2 người chết, 8 người bị thương, gần 12.500 ngôi nhà bị tốc mái, 199 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn. Hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; 15 tàu thuyền bị chìm, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc.

Các chiến sĩ Công an, Quân đội xã Tuy Phước Đông tiến hành khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: CA
Cơn bão cũng làm 358 cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ, khiến toàn tỉnh mất điện trên diện rộng; liên lạc ở nhiều khu vực bị chia cắt. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.
Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dọn dẹp cây ngã đổ trên hơn 20km Quốc lộ 1A, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Các chiến sĩ Công an xã Tuy Phước đang khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: CA
Ngay sau bão, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 07/11/2025 yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế; nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông.
Các Sở, ngành, địa phương đang tích cực thống kê thiệt hại, triển khai chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị sập nhà, thiệt hại nặng; đồng thời ưu tiên giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người neo đơn, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CSCĐ đang hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà. Ảnh: CA
Công ty Cây xanh Đô thị và lực lượng đoàn thể các cấp đã ra quân dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, khôi phục cảnh quan đô thị; Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại trong nông nghiệp để có biện pháp hỗ trợ sản xuất, tái đàn, khôi phục sinh kế cho người dân.
Trong những ngày khó khăn sau bão, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai. Các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã chung tay quyên góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống giúp các hộ dân vùng bão vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ Công an xã Tuy Phước đang dọn dẹp cây cối gãy, đổ để thông đường cho người dân qua lại. Ảnh: CA
Cơn bão số 13 đã đi qua, nhưng hậu quả để lại là rất nặng nề. Với tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân, bảo đảm an toàn, vững vàng vượt qua khó khăn sau bão.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S