Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Gần 30 năm bàn tới, tính lui cũng sắp thành hiện thực?

Quang Đông

Thứ sáu, 06/05/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Câu chuyện đấu giá biển số đẹp từng được đưa ra từ những năm 1993, tới nay đã gần 30 năm vẫn chưa thực hiện được, trong khi nhu cầu của nhiều người dân mong muốn được sở hữu biển số đẹp là thực tế.

Đấu giá biển số xe sẽ góp phần tăng thu ngân sách, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Ảnh: QĐ

Nhu cầu biển số đẹp là có thật

Trung tuần tháng 4/2022, cư dân mạng và giới chơi xe trong nước đã phải “phát sốt” trước sự may mắn của nhiều chủ xe ô tô được mệnh danh “bàn tay vàng trong làng bốc biển” khi bấm trúng những biển số xe ô tô được xem là siêu đẹp, giúp nâng tầm giá trị của chiếc xe.

Đơn cử, ngày 14/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Nghệ An xác nhận biển số 37A - 999.99 đã được đăng ký thành công cho một chiếc xe ô tô hiệu Kia Sonet của một người dân trên địa bàn.

Ngay sau đó, trên các diễn đàn xe ô tô xuất hiện những thông tin cho rằng chiếc xe Kia Sonet gắn biển ngũ quý 9 này đã bán lại với giá 1,6 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 1 tỷ đồng so với giá gốc của chiếc xe khoảng 500 triệu. Thực hư chưa rõ, nhưng nhiều người cho rằng mức giá trên là khá hợp lý khi biển số ngũ quý 9 thuộc dòng “hiếm có khó tìm” luôn được giới đam mê xe và biển đẹp săn lùng.

Chỉ sau sự kiện biển ngũ quý 9 nói trên một ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận biển số xe 38A - 444.44 đã được một người dân trên địa bàn may mắn bấm trúng và đăng ký cho chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Creta.

Trước đó, trên mạng xã hội, giới chơi xe cũng biết đến thông tin một xe ô tô hiệu Hyundai SantaFe đăng ký tháng 12/2021, sau hơn 4 tháng trúng biển số 15A - 899.99, đã rao bán với giá lên đến 1,8 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 400 triệu so với giá gốc của xe khoảng 1,3 tỷ đồng.

Từ những thông tin trên có thể thấy, nhu cầu về biển số đẹp của người dân là có thật. Nhìn chung trên thị trường, những phương tiện ô tô, xe máy có biển kiểm soát với những con số được xem là đẹp thì thường có giá trị rất cao, dễ giao dịch mua bán dù đã qua sử dụng. Vậy nhưng, thực tế hiện nay, thì dù biển số có là siêu đẹp, thì theo quy định, các chủ xe cũng chỉ phải trả phí như những biển số bình thường khác. Vì vậy, nếu biển số xe được đấu giá công khai, đây sẽ là một khoản thu không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.

Nâng lên, đặt xuống suốt gần 30 năm?

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an đã hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo đề xuất, khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (còn gọi là biển số đi theo người).

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân).

Cơ quan tổ chức đấu giá là Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến.

Theo Bộ Công an, hiện nay nhiều người có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích, thường gọi là "biển số đẹp" tùy theo quan niệm của từng người. Trên thực tế, mỗi người sẽ lựa chọn biển số theo sở thích cá nhân như ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm chứ không nhất thiết phải là biển số đẹp, số đặc biệt. Bởi thế bán biển số đấu giá cho một người sẽ mang lại lợi ích cho người dân và tăng nguồn thu cho Nhà nước.

Đây được cho là động thái tích cực nhằm chuẩn bị cho một cơ chế mới về cấp, quản lý biển số, giải quyết nhu cầu có thực từ người dân và mang lại hiệu quả cho nguồn thu ngân sách. Bởi trước đó, câu chuyện về đấu giá biển số đẹp đã được tổ chức thí điểm lại một số địa phương, nhưng sau đó phải dừng lại do còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Từ những năm 1993, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số tự chọn. Sau 2 tháng thực hiện đã có 94 trường hợp tự chọn biển số trên tổng số 198 xe đăng ký (đạt 47%). Bộ Công an khi đó tiến hành sơ kết, báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho triển khai việc thu phí biển số xe tự chọn trên toàn quốc. Sau đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành thông tư nhưng phải ngừng lại giữa chừng do dư luận xã hội có nhiều ý kiến trái chiều.

Đến năm 2008, công an các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La và TP Hà Nội báo cáo Bộ Công an xin đấu giá biển số xe. Bộ Công an báo cáo và được Thủ tướng đồng ý. Công an tỉnh Nghệ An sau đó tổ chức 2 phiên đấu giá, thu về hơn 4 tỷ đồng. Song, hoạt động đấu giá biển số chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và tạm dừng do vướng thủ tục pháp lý.

Tại khoản 22 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định cấm mua, bán biển số xe cơ giới. Còn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 xác định biển số là tài sản công. Mặt khác, Điều 48 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, nhưng biển số xe ô tô là tài sản vô hình nên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa thể hiện người trúng đấu giá biển số xe ô tô có quyền và nghĩa vụ gì…

Nếu như tới đây, những vướng mắc trong khâu thủ tục pháp lý được gỡ bỏ, đấu giá biển số đẹp trở thành hiện thực tại Việt Nam, thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nguồn thu ngân sách. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân được lựa chọn biển số theo ý thích của mỗi cá nhân. Vấn nạn “cò” lừa đảo biển số xe đẹp trước cửa các cơ sở đăng ký xe cũng sẽ bị dẹp bỏ, đồng thời xóa bỏ những điều tiếng vốn tồn tại bao lâu nay, vì sao xe sang thường hay có biển số đẹp!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm