Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/08/2017 - 14:47
Tại khu vực vỉa hè đường Lê Duẩn (Hà Nội), đoạn sát với hàng rào Công viên Thống Nhất, bất kể sáng cũng như chiều tối, dù trời nắng nóng tới đâu, luôn có một vài cô gái bán dâm “hết đát” đứng, ngồi chờ khách. Vì không còn nhiều độ hấp dẫn, những phụ nữ “buôn phấn bán hương” này đã có chiêu trò mời khách có một không hai. PV đã ghi nhận thực trạng qua loạt ảnh dưới đây.

Gái bán dâm tại khu vực này đều có tuổi khá lớn, ngoại hình gầy gò, đen đúa hoặc ngược lại, quá thừa cân Họ thường đeo khẩu trang khi bắt gặp những ánh mắt tò mò thái quá Trang phục của họ dễ gây chú ý vì sự kết hợp không giống ai. Vả lại, những người đi qua sẽ “tự hiểu” khi trời nắng nóng, oi bức mà vẫn có những phụ nữ “hóng mát” bên vỉa hè… Có những phụ nữ hành nghề tại đây có thể xếp vào “U45” Trong khi một số gái mại dâm trẻ hơn ăn vận váy áo, những phụ nữ bán dâm có tuổi lại chọn trang phục kín đáo khác thường

Gái bán dâm tại khu vực này đều có tuổi khá lớn, ngoại hình gầy gò, đen đúa hoặc ngược lại, quá thừa cân Họ thường đeo khẩu trang khi bắt gặp những ánh mắt tò mò thái quá Trang phục của họ dễ gây chú ý vì sự kết hợp không giống ai. Vả lại, những người đi qua sẽ “tự hiểu” khi trời nắng nóng, oi bức mà vẫn có những phụ nữ “hóng mát” bên vỉa hè… Có những phụ nữ hành nghề tại đây có thể xếp vào “U45” Trong khi một số gái mại dâm trẻ hơn ăn vận váy áo, những phụ nữ bán dâm có tuổi lại chọn trang phục kín đáo khác thường

Gái bán dâm tại khu vực này đều có tuổi khá lớn, ngoại hình gầy gò, đen đúa hoặc ngược lại, quá thừa cân Họ thường đeo khẩu trang khi bắt gặp những ánh mắt tò mò thái quá Trang phục của họ dễ gây chú ý vì sự kết hợp không giống ai. Vả lại, những người đi qua sẽ “tự hiểu” khi trời nắng nóng, oi bức mà vẫn có những phụ nữ “hóng mát” bên vỉa hè… Có những phụ nữ hành nghề tại đây có thể xếp vào “U45” Trong khi một số gái mại dâm trẻ hơn ăn vận váy áo, những phụ nữ bán dâm có tuổi lại chọn trang phục kín đáo khác thường

Gái bán dâm tại khu vực này đều có tuổi khá lớn, ngoại hình gầy gò, đen đúa hoặc ngược lại, quá thừa cân Họ thường đeo khẩu trang khi bắt gặp những ánh mắt tò mò thái quá Trang phục của họ dễ gây chú ý vì sự kết hợp không giống ai. Vả lại, những người đi qua sẽ “tự hiểu” khi trời nắng nóng, oi bức mà vẫn có những phụ nữ “hóng mát” bên vỉa hè… Có những phụ nữ hành nghề tại đây có thể xếp vào “U45” Trong khi một số gái mại dâm trẻ hơn ăn vận váy áo, những phụ nữ bán dâm có tuổi lại chọn trang phục kín đáo khác thường

Đặc biệt, chiêu mời khách của gái mại dâm tại khu vực này có thể xem là “một không hai”, khi họ cố tình mặc váy và… quay ra đường để “chào hàng” Khách mua dâm tại đây chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, từ lái xe ôm cho tới cửu vạn, thợ hồ… Khi không có khách, họ ngồi dựa lưng vào hàng rào công viên để nghe nhạc, trò chuyện Nhiều người khi đi qua khu vực này rất bất ngờ với cách “chào hàng” theo kiểu… “mặc váy không khép chân” Gái mại dâm tại đây ít khi đi xe máy. Họ chủ yếu đi theo xe của khách, hoặc đi xe đạp

Đặc biệt, chiêu mời khách của gái mại dâm tại khu vực này có thể xem là “một không hai”, khi họ cố tình mặc váy và… quay ra đường để “chào hàng” Khách mua dâm tại đây chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, từ lái xe ôm cho tới cửu vạn, thợ hồ… Khi không có khách, họ ngồi dựa lưng vào hàng rào công viên để nghe nhạc, trò chuyện Nhiều người khi đi qua khu vực này rất bất ngờ với cách “chào hàng” theo kiểu… “mặc váy không khép chân” Gái mại dâm tại đây ít khi đi xe máy. Họ chủ yếu đi theo xe của khách, hoặc đi xe đạp

Đặc biệt, chiêu mời khách của gái mại dâm tại khu vực này có thể xem là “một không hai”, khi họ cố tình mặc váy và… quay ra đường để “chào hàng” Khách mua dâm tại đây chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, từ lái xe ôm cho tới cửu vạn, thợ hồ… Khi không có khách, họ ngồi dựa lưng vào hàng rào công viên để nghe nhạc, trò chuyện Nhiều người khi đi qua khu vực này rất bất ngờ với cách “chào hàng” theo kiểu… “mặc váy không khép chân” Gái mại dâm tại đây ít khi đi xe máy. Họ chủ yếu đi theo xe của khách, hoặc đi xe đạp

Đặc biệt, chiêu mời khách của gái mại dâm tại khu vực này có thể xem là “một không hai”, khi họ cố tình mặc váy và… quay ra đường để “chào hàng” Khách mua dâm tại đây chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, từ lái xe ôm cho tới cửu vạn, thợ hồ… Khi không có khách, họ ngồi dựa lưng vào hàng rào công viên để nghe nhạc, trò chuyện Nhiều người khi đi qua khu vực này rất bất ngờ với cách “chào hàng” theo kiểu… “mặc váy không khép chân” Gái mại dâm tại đây ít khi đi xe máy. Họ chủ yếu đi theo xe của khách, hoặc đi xe đạp

Đặc biệt, chiêu mời khách của gái mại dâm tại khu vực này có thể xem là “một không hai”, khi họ cố tình mặc váy và… quay ra đường để “chào hàng” Khách mua dâm tại đây chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, từ lái xe ôm cho tới cửu vạn, thợ hồ… Khi không có khách, họ ngồi dựa lưng vào hàng rào công viên để nghe nhạc, trò chuyện Nhiều người khi đi qua khu vực này rất bất ngờ với cách “chào hàng” theo kiểu… “mặc váy không khép chân” Gái mại dâm tại đây ít khi đi xe máy. Họ chủ yếu đi theo xe của khách, hoặc đi xe đạp

Có những cô gái bán dâm tại đây thường xuyên đeo khẩu trang, và chỉ bỏ ra khi có khách hỏi Ở khu vực này, có cả những gái bán dâm là người khuyết tật hoạt động Bất kể sáng hay chiều tối, trời nắng nóng thế nào, những cô gái mại dâm “hết đát” này cũng bám trụ vỉa hè để kiếm sống

Có những cô gái bán dâm tại đây thường xuyên đeo khẩu trang, và chỉ bỏ ra khi có khách hỏi Ở khu vực này, có cả những gái bán dâm là người khuyết tật hoạt động Bất kể sáng hay chiều tối, trời nắng nóng thế nào, những cô gái mại dâm “hết đát” này cũng bám trụ vỉa hè để kiếm sống

Có những cô gái bán dâm tại đây thường xuyên đeo khẩu trang, và chỉ bỏ ra khi có khách hỏi Ở khu vực này, có cả những gái bán dâm là người khuyết tật hoạt động Bất kể sáng hay chiều tối, trời nắng nóng thế nào, những cô gái mại dâm “hết đát” này cũng bám trụ vỉa hè để kiếm sống
Theo Anh Phương - Hiếu Trung (An Ninh Thủ Đô)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ với gần 10 triệu lượt khách mỗi năm, du lịch Nghệ An đang đứng trước yêu cầu bứt phá cả về chất lượng và quy mô. Mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách trong năm 2026 không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn đặt ra đòi hỏi cấp thiết về thay đổi tư duy, làm mới sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% giai đoạn 1 đúng hạn, Nghệ An đang dồn lực cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng dữ liệu. Đoàn chỉ đạo Trung ương đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, làm sạch số liệu, bảo đảm phản ánh sát thực trạng kinh tế, phục vụ hoạch định chính sách giai đoạn tới.
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thu Huyền
Đăng Tân
Trần Quý
Thái Hải
Thanh Nhung
Trần Kiên
Tuấn Minh
Trần Kiên
Hòa Bình
Trí Vũ
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh