00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dừng kiểm tra cả trăm phương tiện nhưng hiếm có vi phạm nồng độ cồn

Q.Đông

Thứ tư, 01/05/2024 - 22:03

(Thanh tra) - Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (tính từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), giao thông toàn thành phố ổn định, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí và không xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nhằm tiến tới hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe". Ảnh: BA

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 36/CĐ-TTg, ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cao điểm du lịch hè 2024 cũng như các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Hà Nội đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT tổ chức trực và thực hiện nhiệm vụ trong 5 ngày. Do đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên các tuyến quốc lộ trọng điểm được duy trì xuyên suốt dịp nghỉ lễ.

Ghi nhận của phóng viên trong 5 ngày qua, các tổ công tác hoạt động khép kín các khung giờ, địa điểm, ngăn chặn nhiều “ma men” vi phạm ở mức kịch khung, trong đó phát hiện cả trường hợp phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, ông N.Đ.N (SN 1963; ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy, có kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,536 miligram/lít khí thở (vượt mức kịch khung 0,4 miligram/lít khí thở). Với mức vi phạm trên, ông N bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Còn chị V.N.B. (SN 1990, ở Hà Nội) khi bị kiểm tra nồng độ cồn, phải mất hơn 5 phút mới có thể trả lời lực lượng chức năng rằng "đã uống 2 - 3 cốc bia với bạn bè". Kết quả, nữ tài xế vi phạm ở mức 0,064 miligram/lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, chị B. bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng. Đây là nữ tài xế duy nhất bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ này.

Tính riêng trong tối ngày 30/4 và sáng ngày 1/5, Đội CSGT 1 Phòng CSGT kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn quanh khu vực phố cổ quận Hoàn Kiếm. Qua thực hiện việc dừng và kiểm tra hàng trăm người điều khiển ô tô, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Hải Hà, cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong và sau kỳ nghỉ lễ, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nhằm tiến tới hình thành thói quen "đã uống rượu bia, không lái xe".

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm có thể gây tai nạn giao thông, qua đó đã góp phần kiềm chế tai nạn trên cả 3 tiêu chí: Giảm 7 vụ, giảm 5 người chết, giảm 4 người bị thương so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sữa bột giả, hệ lụy thật

Sữa bột giả, hệ lụy thật

(Thanh tra) - Vụ án sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn, bị lực lượng Công an triệt phá mới đây đã dấy lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Đặc biệt nguy hiểm, đối tượng bị những kẻ làm hàng sữa bột giả nhắm tới lại là những người cần được bảo vệ nhất trong xã hội: Trẻ em, người bệnh, người già và phụ nữ mang thai.

Ngọc Diễm

22:04 14/04/2025
Chăm lo đời sống người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chăm lo đời sống người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Ưu tiên, sớm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi, có các giải pháp thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội vào việc chăm sóc người có công với cách mạng.

Phương Anh

20:40 14/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm