Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đưa chợ Đình Hương vào họp để đảm bảo giao thông dịp Tết

Thứ năm, 24/01/2019 - 22:35

(Thanh tra) - Để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chủ đầu tư chợ Đình Hương mới đã phải huy động lực lượng nhân công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện khu vực chợ dân sinh để đưa tiểu thương vào họp chợ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương mua sắm dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Đưa vào họp chợ Đình Hương mới để đảm bảo giao thông dịp Tết. Ảnh: VT

Thời gian qua, tại khu vực Đình Hương, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, bà con địa phương đang phải họp chợ tạm bợ ngay hai bên lề đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa vì chợ cũ phải giải tỏa àm đường cách đây nhiều tháng.

Nhiều tiểu thương đang buôn bán ở chợ bị mất ki ốt, địa điểm kinh doanh, không còn nơi buôn bán nên cố gắng bám trụ lại để bán hàng mưu sinh chờ xây dựng chợ Đình Hương mới.

Mới đây, cơ quan chức năng cho thông tuyến đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa, lượng xe ô tô tham gia giao thông nhiều, đã gây ách tắc nghiêm trọng. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng.

Đặc biệt, cứ vào buổi chiều hằng ngày, khi người dân tổ chức mua bán, họp chợ ở hai bên đường để mưu sinh, đã tràn ra lòng lề đường, gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự công cộng, không đảm bảo vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thêm vào đó, khu vực họp chợ lại nằm ngay gần ngã tư giao nhau với nhiều tuyến đường, mỗi khi có tín hiệu đèn đỏ các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại tới 60 giây, gây tắc đường cả cây số, làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông, tạo sự phản cảm, ức chế cho người đi đường.

Thực hiện chỉ đạo của TP Thanh Hóa về việc triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đồng thời trả lại hành lang an toàn giao thông, lấm chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, chủ đầu tư xây dựng chợ Đình Hương mới phải huy động lực lượng nhân công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện khu vực chợ dân sinh để đưa tiểu thương vào họp, buôn bán tại đây, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Đa số tiểu thương trong chợ đều vui mừng vì được họp ở chợ mới vì có không gian thoáng đãng, cơ sở vật chất ổn định, tạo cảm giác an toàn mỗi khi nhân dân đến mua hàng.

Một tiểu thương kinh doanh trong chợ Đình Hương mới cho biết: Từ khi Nhà nước lấy đất làm đường giao thông, khu chợ Đình Hương cũ của chúng tôi bị cắt đôi. Mỗi khi buôn bán ô tô lưu thông qua lại rất bất an, cộng thêm ngã tư có đèn xanh, đèn đỏ, tai nạn giao thông luôn rình rập người dân. Mặc dù chợ mới xây dựng chưa xong, thế nhưng chủ đầu tư đã phải đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực chợ dân sinh, nơi gửi xe máy, xe đạp, tạo điều kiện cho người dân vào họp chợ, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết cho bàn con nên nhân dân rất vui mừng.

Chợ Đình Hương mới đưa vào hoạt động, làm giảm thiểu tai nạn giao thông cho người dân. Ảnh: VT

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa nơi có chợ Đình Hương mới xây dựng cho biết: Chợ Đình Hương mới có đầy đủ thủ tục pháp lý đã được các ban, ngành chức năng cấp do chợ cũ phải di dời để xây dựng đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa. Thời gian qua, trong lúc chờ chợ mới xây dựng, người dân họp chợ ngay 2 bên lề đường. Nay giáp Tết Nguyên đán nên TP Thanh Hóa yêu cầu phải chuyển sớm vào khu vực chợ dân sinh đã làm xong để tránh ách tắc giao thông. Chủ đầu tư đã có báo cáo địa phương thực hiện nghiêm túc việc di chuyển bà con vào khu vực mới để họp, chính quyền địa phương cũng đã nắm bắt được việc này.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của TP Thanh Hóa về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, các tổ công tác của Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị phối hợp với Công an TP đã có mặt trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Điện Biên và Ba Đình, Đông Hương, Đông Thọ… để thực hiện nhiệm vụ.

Trên các tuyến phố như Lê Hoàn, Đinh Công Tráng, Hàng Đồng, Triệu Quốc Đạt, Đào Duy Từ, Nguyễn Trãi, Dương Đình Nghệ... người dân không còn bày bàn ghế, hàng hóa ra vỉa hè để kinh doanh như trước. Hầu hết các tuyến phố lớn trên địa bàn TP thông thoáng, không còn hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xe đạp, xe máy được xếp theo một chiều trước cửa nhà, không để lộn xộn dưới lòng đường, ô tô đỗ gọn gàng bên lề đường, vệ sinh môi trường tương đối sạch sẽ, không còn những tụ điểm rác ứ đọng; mái che mái vẫy, biển quảng cáo sai quy định như trước đây…

                                                                                         VănThanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 5: Gia Lai: Vì sao nông dân trồng mía chỉ còn “lấy công làm lãi”?

Bài 5: Gia Lai: Vì sao nông dân trồng mía chỉ còn “lấy công làm lãi”?

(Thanh tra) - Gia Lai hiện sở hữu khoảng 36.000ha mía nguyên liệu, lớn nhất cả nước. Vùng nguyên liệu tiếp tục mở rộng, sản lượng mía và sản lượng đường đều tăng trưởng, nhưng phía sau những cánh đồng mía bạt ngàn là nỗi trăn trở của người trồng khi lợi nhuận ngày càng bị bào mòn bởi chi phí đầu vào, thời tiết bất lợi và những biến động của thị trường đường.

Đình Văn - Minh Nghĩa

15:00 07/06/2026
Bài 4: Giữ cây mía đường bằng cách nào?

Bài 4: Giữ cây mía đường bằng cách nào?

(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…

Văn Thanh

13:30 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm