Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ bảy, 19/07/2025 - 20:03
(Thanh tra) - Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), lượng mưa tại khu vực thượng nguồn sông Mê Công, đặc biệt là khu vực thượng Lào và miền Trung Lào, sẽ gia tăng mạnh trong các ngày từ 20 - 25/7. Dự báo, lũ đầu vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh từ 2,25 - 2,35m, kéo theo nguy cơ xuất hiện lũ nội đồng và biến động mạnh theo triều.
Dự báo mưa từ ngày 20 - 25/7 trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công. Ảnh: http://www.cpc.ncep.noaa.gov
Theo báo cáo từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam phát hành ngày 19/7, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến khu vực hạ lưu sông Mê Công có mưa lớn tập trung từ ngày 22 - 25/7.
Riêng ngày 25/7, khu vực hạ Lào có khả năng xuất hiện lượng mưa từ 40 - 100mm, một số nơi vượt 100mm.
Hiện nay, mực nước trên dòng chính sông Mê Công tại trạm Kratie (Campuchia) ghi nhận vào ngày 19/7 là 17,57m – mức cao hơn trung bình nhiều năm và đang tiếp tục có xu hướng tăng.
Mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (Việt Nam) vào ngày 18/7 cũng đạt lần lượt là 2,07m và 2,03m.
Dự báo từ nay đến cuối tháng 7, đỉnh lũ đầu vụ tại Tân Châu có thể đạt từ 2,25 - 2,35m, mực nước nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng và diễn biến theo triều.
Đây là diễn biến bất thường so với các năm gần đây, đặt ra yêu cầu các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với lũ sớm hơn thường lệ.
Trước tình hình trên, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong chia sẻ thông tin dự báo, đặc biệt là hệ thống MRC (Ủy hội sông Mê Công quốc tế), Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam… nhằm chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
B.S
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV