Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đổi thay trên quê hương Mỹ Xuyên

Xuân Cảnh

Thứ hai, 29/04/2024 - 06:35

(Thanh tra) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Mỹ Xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom đạn chiến tranh. Sau ngày giải phóng, nơi đây đã “thay da đổi thịt” từng ngày. Đặc biệt, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Đảng bộ và Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đoàn kết một lòng, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: XC

Chung tay, góp sức xây dựng quê hương

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các xã Hòa Tú (nay là Hòa Tú 1, Hòa Tú 2), Gia Hòa (nay là Gia Hòa 1, Gia Hòa 2), Ngọc Đông, Ngọc Tố của huyện Mỹ Xuyên là vùng căn cứ kháng chiến của Huyện ủy Mỹ Xuyên và Tỉnh ủy Sóc Trăng. Mỗi tấc đất nơi đây đều bị bom đạn tàn phá nặng nề, thấm máu của những người con của quê hương đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu với quân thù.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, quân và dân các xã vùng căn cứ nói riêng và huyện Mỹ Xuyên nói chung phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2020, huyện Mỹ Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM, kinh tế - xã hội có sự chuyển biến rõ nét.

Huyện đã tập trung chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, đẩy mạnh chuyển giao khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Các mô hình liên kết sản xuất được mở rộng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng lên, duy trì mô hình tôm - lúa; diện tích gieo trồng lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ cao…

Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Ngọc Đông, Hòa Tú 1, Tham Đôn, Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm, Gia Hòa 1 và Gia Hoà 2. Riêng xã Đại Tâm có trên 86% đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh ngành nghề nông thôn, du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội được chú trọng. Đến nay, huyện đã xây dựng hoàn thành 120/120 căn nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, xây dựng mới 51 căn, sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Tính đến năm 2023, huyện chỉ còn 362 hộ nghèo, chiếm 0,88%, là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp của tỉnh Sóc Trăng.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: Mỹ Linh

Xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã của huyện Mỹ Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới thực hiện thành công xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Nhiều nguồn lực được huy động để đầu tư, nâng cao chất lượng các cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả cho lợi nhuận cao.

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đặng Văn Phương cho biết, Đảng bộ và Nhân dân Mỹ Xuyên đặt mục tiêu trong năm nay có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã lên 10/10 xã, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Phấn đấu hoàn thành huyện NTM nâng cao.

Để hoàn thành các mục tiêu, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương tranh thủ mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền và vận động Nhân dân tiếp tục đồng hành thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thông qua tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa”… nhằm chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn như: Đề án 1 triệu ha, dự án chăn nuôi bò thịt, dự án VnSAT, dự án phát triển lúa đặc sản, dự án phát triển thủy sản bền vững, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình NTM, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP…

Sự đổi thay của Mỹ Xuyên hôm nay là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong thực hiện phong trào xây dựng NTM.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm