Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/04/2020 - 06:00
(Thanh tra)- Covid-19 đã và đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, đẩy cộng đồng doanh nghiệp (DN) vào giai đoạn khó khăn. Không ít DN đang đứng trên bờ vực phá sản.
Nhiều nhà máy, xí nghiệp dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TQ
Ông Lê Công Hoàng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch và Thương mại Sông Hồng, cho biết, trước đây, khi chưa có dịch Covid-19, tổng công ty là một trong những đơn vị đóng góp vào ngân sách Nhà nước thuộc hàng khá; tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho gần 400 cán bộ, công nhân và người lao động.
Sau hơn 2 tháng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thời điểm này, doanh thu của tổng công ty đã giảm đến 80%, trong khi chi phí vẫn không giảm. Hiện tổng công ty đang áp dụng lịch làm việc nghỉ luân phiên nhằm duy trì hoạt động cũng như thu nhập của công nhân. “Tổng công ty đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn” - ông Lê Công Hoàng nói.
Là một công nhân công tác tại một DN sản xuất, chế biến gỗ, ông Nguyễn Hoàng Anh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên DN phải dừng hoạt động trong 2 tháng nay. Nhà máy dừng hoạt động nên công nhân không có việc làm, không có thu nhập. Không riêng mình ông mà gần 70 lao động làm trong nhà máy cùng cảnh ngộ.
“Mong rằng dịch bệnh chóng qua đi để DN trở lại hoạt động, công nhân có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống” - ông Anh ước vọng.
Báo cáo đánh giá, bổ sung tình hình kinh tế - xã hội quý I và dự báo thời gian còn lại của năm 2020 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong quý I, có gần 34.900 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 18.600 DN tạm thời đóng cửa (tăng 26% so với cùng kỳ); 12.200 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 20,6%; 4.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể. Cả nước có 29.700 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 351.400 tỉ đồng, giảm 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ dù tăng 4,4% về số DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong quý I là 243.711 lao động, giảm 23,3%. Số DN quay trở lại hoạt động 14.800 DN, giảm 1,6%, trong khi tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2019 tăng đến 78,1%.
“Đây là điều đáng lo ngại, bởi theo ghi nhận hàng năm, khoảng thời gian quý I thường là lúc các DN lên kế hoạch kinh doanh cho một năm tài chính mới, do đó, tỷ lệ DN quay trở lại hoạt động thời gian này sẽ nhiều nhất. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát nên DN vẫn đang chần chừ, nghe ngóng thông tin để có phương án tối ưu nhất" - báo cáo nêu.
Không riêng gì khối cộng đồng DN nhỏ và vừa bị ảnh hưởng, thiệt hại, mà các “ông lớn” tập đoàn, tổng công ty cũng đang bị Covid-19 "hủy diệt".

Hoạt động vận tải bị đình trệ nhiều tháng nay. Ảnh: TQ
Cập nhật báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty thuộc phạm vi quản lý của mình, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN (CMSC) cho biết, tính đến hết quý I/2020, đã có 7 trong tổng số 19 DN bắt đầu không cân đối được thu chi, tổng số lỗ khoảng 3.728 tỷ đồng.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) là DN chịu thiệt hại nặng nề nhất. Quý I/2020, VNA đã bị giảm sản lượng khoảng 40%, lỗ dự kiến khoảng 2.400 tỷ đồng. Nếu dịch bệnh diễn biến như kịch bản xấu nhất, dự kiến năm nay VNA sẽ bị giảm doanh thu khoảng 50 nghìn tỷ đồng, mức lỗ có thể lên tới gần 20 nghìn tỷ đồng, dòng tiền bị thâm hụt từ 15 nghìn đến 17 nghìn tỷ đồng. Ðây là những con số rất lớn, mà bản thân DN không thể chống đỡ được với tiềm lực của chính mình.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng giảm 13.194 tỷ đồng doanh thu, giảm 4.580 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ. Theo các kịch bản được PVN xây dựng, nếu giá dầu thô giảm từ 55 USD xuống còn 30 USD/thùng, doanh thu bán dầu thô của PVN cả năm giảm tương ứng 9.200 tỷ đồng đến 55.100 tỷ đồng và khiến tổng doanh thu của cả tập đoàn giảm 23 nghìn tỷ đồng đến 141 nghìn tỷ đồng, kéo theo nộp ngân sách giảm từ 5.000 tỷ đồng đến 27.100 tỷ đồng so với kế hoạch.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Ðường sắt Việt Nam cũng hết sức khó khăn, ước lỗ tương ứng 111 tỷ đồng và 100 tỷ đồng trong quý I/2020.
Theo CMSC, nếu dịch bệnh kéo dài, giá dầu không phục hồi, năm 2020, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty sẽ giảm khoảng 279.767 tỷ đồng so với kế hoạch; 8 trong tổng số 19 tập đoàn, tổng công ty bị thua lỗ, tổng số lỗ khoảng 26.324 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước giảm khoảng 32.836 tỷ đồng.
Nhằm giúp cộng đồng DN ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã có một số giải pháp như: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất hỗ trợ các DN, cá nhân chịu thiệt hại bởi dịch Covid-19.
Đáng chú ý, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, ngày 15/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 156/TB-VPCP về việc tổ chức hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với DN theo hình thức kết hợp truyền hình trực tiếp và trực tuyến.
Cộng đồng DN kỳ vọng, tại hội nghị này, Chính phủ sẽ có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để DN vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.
TQ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hơn 1.500 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang được rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, lập phương án quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; đồng thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng quy định.
Quang Dân
Cảnh Nhật
Đông Hà - Cảnh Nhật
Hương Trà
Thanh Hoa - Đông Hà
BS
BS+ Thanh Hoa
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Trà
Quỳnh Chi
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Trà Vân
Trọng Tài - Khắc Yến
Minh Nguyệt
Hương Giang