Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 16/09/2025 - 20:00
(Thanh tra) - Đợt mưa lũ cuối tháng 7/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tỉnh Điện Biên, cuốn trôi, làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, khiến đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội đã chung tay hỗ trợ, triển khai xây dựng nhà ở kiên cố, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà ở cho người dân xã Mường Luân. Ảnh: Tuyết Anh
Đại tá Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc triển khai xây dựng nhà ở cho Nhân dân, hiện đơn vị đang xây dựng 80 nhà ở mới tại các xã Na Son (6 nhà), Xa Dung (35 nhà), Tìa Dình (14 nhà), Mường Luân (18 nhà) và xã Sín Thầu (7 nhà). Ngoài ra, đơn vị còn tham gia sửa chữa 241 nhà cho các hộ dân bị hư hỏng sau thiên tai.
Tại điểm tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, công trường xây dựng những ngày này nhộn nhịp không khí lao động. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được huy động, phối hợp với các đơn vị, máy móc, phương tiện cơ giới san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu.
Trung tá Trần Xuân Biên, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741, khẳng định: Đơn vị quyết tâm hoàn thành 20 căn nhà tại Háng Pu Xi để kịp bàn giao trước 30/9, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
Tại xã biên giới Sín Thầu, lực lượng biên phòng cũng triển khai xây mới 7 căn nhà cho các hộ dân bản Tả Sú Lình. Dù địa hình xa, nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ vẫn tranh thủ từng giờ, tổ chức thành tổ, nhóm theo từng khâu như vận chuyển vật liệu, làm nền, dựng tường, lợp mái, hoàn thiện phần thô.
Thiếu tá Nguyễn Tiến Anh, Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sen Thượng, chia sẻ: “Anh em bộ đội đảm nhiệm 100% các phần việc, quyết tâm để bà con sớm có nhà ở an toàn”.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến kiểm tra, động viên các lực lượng thi công nhà ở cho Nhân dân tại khu tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Ảnh: Tuyết Anh
Không chỉ dựng nhà, các đơn vị còn coi trọng kỷ luật dân vận, giữ nghiêm tác phong, nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa lòng dân. Đại úy Phan Văn Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng cho biết: Cùng với làm nhà, đơn vị hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu tái định cư, chuẩn bị điều kiện phát triển sản xuất sau này.
Tính đến giữa tháng 9, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động trên 26.000 ngày công, hàng chục phương tiện các loại, đã triển khai xây dựng mới 68/80 căn nhà, sửa chữa 200/241 căn.
Đến nay, đã hoàn thành 10/80 căn, sửa chữa xong 92/241 nhà; số còn lại đang tiếp tục triển khai. Toàn tỉnh đã bàn giao 14 lô đất tái định cư và đang tiếp tục hoàn thành san nền cho 8 lô còn lại.
Đối với người dân vùng lũ, những căn nhà mới không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là điểm tựa tinh thần vượt qua khó khăn.
Anh Mùa A Sấu, một hộ dân bản Háng Pu Xi, xúc động chia sẻ: “Lũ cuốn đi hết nhà cửa, tài sản của gia đình tôi. Nay được bộ đội dựng lại nhà kiên cố, tôi thật sự biết ơn. Chỉ vài ngày nữa thôi, gia đình tôi sẽ có nơi an cư để yên tâm làm ăn”.
Tại xã Mường Luân, ngày 11/9, những ngôi nhà đầu tiên đã được hoàn thành và bàn giao vượt tiến độ 20 ngày. Đây là kết quả của sự chung sức, đồng hành từ Trung ương tới địa phương, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm.
Tại buổi bàn giao nhà mới cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh: “Mặc dù phải đối mặt với bối cảnh vô cùng khó khăn về mọi mặt, từ nhân lực, vật lực, thời tiết, địa hình phức tạp và giao thông đi lại khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm vượt qua thử thách, đến nay, công tác triển khai đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ; nhiều ngôi nhà đã được xây dựng và bàn giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu ổn định đời sống cho Nhân dân".
Trong từng công trình, dấu ấn tình quân – dân gắn bó hiện rõ. Lực lượng hậu cần Bộ CHQS tỉnh chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cán bộ, chiến sĩ trên công trường. Các đơn vị còn chú trọng hoàn thiện hạng mục phụ trợ như hệ thống điện, nước sinh hoạt, rãnh thoát nước, công trình vệ sinh… để bảo đảm nơi ở mới bền vững, tiện nghi.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa vị trí mặt bằng sắp xếp, ổn định dân cư tại bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình. Ảnh: Tuyết Anh
Đặc biệt, lãnh đạo Quân khu 2 khi trực tiếp kiểm tra đã yêu cầu bổ sung các hạng mục cảnh quan như sân sinh hoạt chung, vườn hoa, cây xanh, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, lâu dài cho người dân.
Công tác xây dựng nhà cho Nhân dân vùng lũ Điện Biên không dừng lại ở việc dựng lại mái ấm mà còn gắn với bài toán phát triển bền vững. Sau khi hỗ trợ người dân an cư, các đơn vị, chính quyền địa phương tiếp tục hướng dẫn bà con sản xuất, phát triển kinh tế, cải tạo cảnh quan khu tái định cư.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị các lực lượng liên quan tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình. Đồng thời, Nhân dân cũng cần phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả, bền vững những ngôi nhà được hỗ trợ.
Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chung sức của lực lượng vũ trang và cộng đồng, cùng tinh thần vượt khó của Nhân dân, vùng lũ Điện Biên đang từng bước hồi sinh. Những mái nhà mới kiên cố, vững chãi không chỉ che chở cho bà con trước mưa nắng, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để xây dựng cuộc sống mới, hướng tới tương lai ổn định, ấm no.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn