Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Địa phương nỗ lực giải ngân 100% nguồn vốn cho mục tiêu giảm nghèo

Thành Công

Chủ nhật, 26/10/2025 - 20:47

(Thanh tra) - "Giải ngân 100% nguồn vốn giảm nghèo" là mục tiêu của Chính phủ và các địa phương nhằm sử dụng toàn bộ ngân sách được phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo bền vững để hỗ trợ người dân. Để đạt được mục tiêu này, nhiều địa phương đang đồng loạt chuyển động, dồn lực tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng giải ngân; đẩy mạnh thực hiện dự án, tăng cường giám sát, nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, và người dân để sử dụng vốn hiệu quả.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề trong triển khai giai đoạn 2021 - 2025 của 3 CTMTQG, gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn lực này, các địa phương đã và đang chủ động, quyết liệt hơn trong giải ngân nhằm phát huy hiệu quả của từng đồng vốn.

Tỉnh Tuyên Quang bằng các giải pháp thiết thực, đảm bảo hết năm 2025 giải ngân 100% nguồn kinh phí Chương trình giảm nghèo bền vững (Ảnh: Thành Công).

Tuyên Quang: Đảm bảo hết năm 2025, giải ngân 100% nguồn vốn

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành, Tuyên Quang đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương.

Kết quả giảm tỷ lệ nghèo đạt nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm từ 39,28% năm 2021 xuống còn 23,26% năm 2024, tương đương giảm 16,01% trong 3 năm, bình quân mỗi năm giảm 5,33%.

Đây là con số thể hiện rõ nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo bền vững.

Tổng kinh phí phân bổ thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là 4.200 tỷ đồng (vốn đầu tư là 2.064 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 2.136 tỷ đồng). Tính đến tháng 6/2025, kinh phí đã giải ngân là 3.595 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch vốn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, các mục tiêu của CTMTQG giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, kết quả đều đạt và vượt so với kế hoạch của tỉnh và kế hoạch của Chương trình đề ra. Việc bố trí nguồn lực cho Chương trình của Trung ương và của tỉnh được đảm bảo và kịp thời.

Tuy nhiên, việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo ở Tuyên Quang còn một số khó khăn. Thêm vào đó, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2025 còn chậm, một phần do sắp xếp lại bộ máy tổ chức sáp nhập hai tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sau khi sáp nhập phải thực hiện giao lại dự toán cho các cơ quan, đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn…

Vì thế, trong những tháng cuối năm 2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các CTMTQG từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở để chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình năm 2025 theo kế hoạch. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chủ trì các hoạt động của Chương trình; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao dự toán thực hiện CTMTQG giảm nghèo năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2025) khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch vốn giao, đảm bảo hết năm 2025 giải ngân 100% nguồn kinh phí…

Từ “sứ mệnh” xóa đói, giảm nghèo, cây cà phê giờ đã trở thành cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La (Ảnh: Thành Công).

Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên: Khơi thông điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân

Tại tỉnh Sơn La, chính quyền địa phương xác định rõ các chương trình này là công cụ trọng yếu để nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật để tạo sự đồng thuận, khơi dậy sức mạnh cộng đồng trong triển khai các CTMTQG.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sơn La được trung ương phân bổ hơn 4.320 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước để triển khai các CTMTQG. Đến nay, địa phương đã sử dụng nguồn vốn để hỗ trợ đất ở, xây dựng, cải tạo nhà ở cho 640 hộ dân; xây dựng 85 công trình cấp nước tập trung phục vụ trên 8.200 hộ; cải tạo và làm mới hơn 160 công trình giao thông nông thôn cùng 190 nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng trên 50 công trình hạ tầng các loại; duy tu bảo dưỡng gần 90 công trình…

Ngoài ra, hơn 70.600 lao động đã được kết nối việc làm và chuyển đổi ngành nghề, trên 7.800 người thuộc diện nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tại Sơn La đã giảm xuống còn 19,23% trong năm 2024. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 42%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 98,53%; 100% hộ nghèo, cận nghèo và người DTTS ở vùng khó khăn được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế.

Hay như tỉnh Lạng Sơn, năm 2025, tỉnh đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 2-2,5% so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn đấu giảm bình quân 4% trở lên, tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện từ nay đến cuối năm, đó là: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo và chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho từng xã, phường, thị trấn làm cơ sở để chỉ đạo, triển khai thực hiện…

Tại tỉnh Điện Biên, tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ cho giai đoạn 2021 - 2025 của 3 CTMTQG là hơn 6.736 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 4.158 tỷ đồng, đạt 61,72% kế hoạch. Trong đó, Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 68,2%.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các huyện đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đảm bảo các dự án không bị gián đoạn. Từ những nỗ lực, quyết tâm cụ thể, CTMTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể trong 3 năm (từ 2022-2024), tỷ lệ hộ nghèo tại Điện Biên giảm trên 4%/năm. Riêng năm 2024 giảm 4,39%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Với quyết tâm từ cấp cơ sở cùng với việc lồng ghép, điều phối các nguồn lực một cách linh hoạt; cùng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, các địa phương phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kinh phí, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm