Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đánh giá chiến lược và chương trình quốc gia do IFAD hỗ trợ giai đoạn 2012 - 2024

Trần Quý

Thứ tư, 15/10/2025 - 17:21

(Thanh tra) - Hôm nay (15/10), tại Hà Nội, Văn phòng Đánh giá độc lập của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội nghị thảo luận bàn tròn quốc gia đánh giá chiến lược và chương trình quốc gia (CSPE) do IFAD hỗ trợ giai đoạn 2012 - 2024.

Đánh giá chiến lược và chương trình quốc gia do IFAD hỗ trợ giai đoạn 2012 – 2024. Ảnh: TC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong hơn 30 năm qua, kể từ dự án đầu tiên (năm 1993), IFAD đã đồng hành cùng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổng nguồn vốn IFAD đã tài trợ và đồng tài trợ cho Việt Nam lên tới gần 500 triệu USD, triển khai tại nhiều tỉnh, vùng khó khăn, tập trung vào các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên nông thôn.

“Các chương trình của IFAD đã góp phần quan trọng trong phát triển chuỗi giá trị nông sản gắn với người nghèo, mở rộng cơ hội thị trường cho nông dân; tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng miền núi; thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nâng cao năng lực kinh tế - xã hội ở cấp cộng đồng; hỗ trợ đổi mới chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, tài chính nông thôn, hợp tác xã và chương trình mục tiêu quốc gia”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá.

Kết quả đánh giá độc lập cho thấy, đầu tư của IFAD đã tạo ra tác động lâu dài đối với sinh kế nông thôn, giúp nông dân nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và tăng khả năng chống chịu trước biến động khí hậu và thị trường.

Bà Vũ Thị Hồng Thúy - nguyên Giám đốc Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng cho biết, tại các xã triển khai dự án của IFAD ở Vao Bằng, tốc độ giảm nghèo giảm tới 49% so với các xã không thực hiện dự án (tốc độ giảm nghèo ở các xã này là 32%) và đã có 14.000 hộ dân được hưởng lợi từ dự án này.

“Sự hỗ trợ của IFAD đã giúp kết nối nông dân, doanh nghiệp và chính quyền trong cùng một chuỗi giá trị. Sau khi Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh sáp nhập, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hơn để nhân rộng các mô hình thành công. Sức mạnh của hợp tác này nằm ở con người, ở việc trao quyền cho cộng đồng tự dẫn dắt phát triển, củng cố hợp tác xã và thúc đẩy tăng trưởng nông thôn bao trùm, bền vững”, ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết.

Nhiều dự án của IFAD đã mang lại hiệu quả, lợi ích kinh tế cho người dân. Ảnh: MH

Bà Nguyễn Thị Nụ - chuyên viên chính, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam hướng tới mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Trong giai đoạn phát triển mới này, Chính phủ định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn theo mô hình “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Trên cơ sở các kết quả và bài học đã có, cùng với định hướng chiến lược của Chính phủ, Việt Nam mong muốn cùng IFAD xây dựng một Chiến lược quốc gia mới (COSOP 2026 - 2030) với các trụ cột chính.

Theo đó, sẽ định vị lại vai trò của IFAD trong hợp tác phát triển. IFAD sẽ không chỉ là nhà tài trợ, mà là đối tác tri thức hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, nông nghiệp thông minh và hiện đại hóa nông nghiệp. Cùng với đó, điều chỉnh cơ cấu vốn vay và viện trợ theo hướng linh hoạt hơn. Việt Nam mong muốn tăng tỷ trọng viện trợ không hoàn lại kết hợp với vốn vay trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương như ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế xanh và phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ hơn giữa chương trình IFAD và các chiến lược quốc gia. Cụ thể là lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, phát triển vùng dân tộc thiểu số) và chiến lược phát triển xanh.

Ông Paolo Silveri - Trưởng đoàn Đánh giá của IFAD cho biết, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả, bao gồm thích ứng khí hậu, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị bao trùm. Đồng thời tiếp tục đặt phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số ở vị trí trung tâm của quá trình thay đổi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Trần Quý

21:49 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm