Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Dân hiến hơn 30.000 m2 đất làm đường giao thông

Nguyễn Hồng Bài

Thứ hai, 22/01/2024 - 10:35

(Thanh tra) - Gần 300 hộ dân đã hiến hơn 30.000 m2 đất, hàng nghìn mét tường bao, hoa màu, cây ăn quả để cải tạo, sửa chữa hơn 12 km đường liên xã. Đây là hành động vô cùng cao đẹp và là nghĩa cử hướng tới lợi ích và sự phát triển chung của nhân dân xã Đoàn Kết, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Có mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc thi công ngay đến đó. Ảnh: Hồng Bài

Dân đồng thuận                                         

Dự án “Cải tạo, sửa chữa đường huyện (ĐH.34) từ ngã ba Ênh xã Tân Minh - xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” được xây dựng tại xã Tân Minh, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (gọi tắt là Ban QLDA) huyện Đà Bắc làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Đại Doanh là đơn vị thi công.

Ông Lê Đức Thuận, Phó Ban QLDA huyện Đà Bắc, trực tiếp phụ trách dự án cho biết: Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.34 là dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nên không có kinh phí hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi dự án có ảnh hưởng đến gần 300 hộ dân, ước tính diện tích đất phải giải phóng mặt bằng lên tới hàng chục nghìn m2 đất các loại và nhiều tài sản trên đất, ước tính tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Bà Hà Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, rất nhiều hộ dân sẽ bị thu hồi đất, tài sản trên đất, nhưng không được bồi thường, hỗ trợ. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, người dân không đồng thuận thì dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thấm nhuần lời Bác dạy “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng ủy, UBND xã Đoàn Kết đã quyết định mở “Hội nghị Diên Hồng” thành phần gồm Bí thư Chi bộ, già làng trưởng bản, Hội Người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức đoàn thể các xóm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban QLDA thông báo về nội dung, quy mô dự án và ý nghĩa, mục đích của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Khi dự án hoàn thành sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như xã Đoàn Kết, Tân Minh, Yên Hòa. Hội nghị lắng nghe, tiếp thu, phúc đáp đầy đủ những băn khoăn, kiến nghị của các đại biểu, từ đó tạo được sự đồng thuận cao. Trong đó, Đảng ủy, UBND xã xác định phải phát huy cao độ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao với chủ trương giải phóng mặt bằng của Ban QLDA và UBND xã, từ đó tự giác thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Hà Thị Hằng, phấn khởi, nói: Tưởng rằng việc giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất làm đường sẽ rất khó khăn, phức tạp. Nhưng sau “Hội nghị Diên Hồng” ít ngày, các hộ đã đồng loạt phá tường bao, bờ rào, chuồng trại, chặt cây ăn quả, thu hoa màu, cây cối trên nương, giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gia đình nào khó khăn không có nhân lực tháo dỡ thì đội thanh niên xung kích của chi đoàn tổ chức giúp đỡ. Đây là kết quả rất phấn khởi, tự hào. Cho đến thời điểm hiện nay (22/1/2024), trên địa bàn hai xã Tân Minh, Đoàn Kết không có đơn thư khiếu nại hay kiến nghị, phản ánh của người dân về vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Chúng tôi đã trực tiếp đến các xóm gặp, trao đổi với một số bí thư chi bộ, trưởng xóm, công an viên và một vài hộ gia đình có đất bị thu hồi.

Anh Hà Văn Thắng, công an viên xóm Lăm cho biết: Trong xóm có 60/112 hộ hiến đất, nhà ít thì 100 - 300m2, nhà nhiều lên tới hơn 1.000m2, như nhà ông Xa Hồng Phong, hiến hơn 1.200m2 đất sản xuất, hơn 20 gia đình phải phá cổng, tường bao. Nhưng không gia đình nào kêu ca phàn nàn, gây khó đơn vị thi công.

Ông Lò Văn Thi, Trưởng xóm Kem cho biết: Nhân dân xóm Kem hiến gần 10.000m2 đất, phần nhiều là đất nương, đất rừng sản xuất, đấy là ước tính. Vì nương trên đồi, rừng keo trên đồi, cán bộ dự án cắm mốc làm đường đến đâu bà con đều đồng ý. Không phải tính đếm, bà con chỉ mong sớm có đường rộng, tốt, đẹp là vui.

Gia đình ông Lò Văn Qúy, xóm Cang, nhà sát đường HĐ.34, khi mở rộng đường, nhà ông Qúy mất hơn 40m tường bao, một cái cổng mới xây, hơn 50m2 đất thổ cư. Ông Qúy cùng vợ con không đắn đo, không đòi hỏi hỗ trợ, bồi thường mà phấn khởi nhờ bà con hàng xóm đến giúp đập tường, phá cổng, giao đất cho đơn vị thi công. Ngoài các gia đình trên còn hàng chục, hàng trăm gia đình khác trong xã đều đồng thuận hiến hàng chục nghìn mét vuông đất làm đường. Không được bồi thường, hỗ trợ nhưng bà con rất vui, rất phấn khởi vì con đường lớn, đẹp là niềm mơ ước bao đời nay của đồng bào Tày, Dao, Mường hai xã Đoàn Kết, Tân Minh. Niềm mơ ước ấy, nay đã, đang trở thành hiện thực.

Hộ ông Lò Văn Qúy tự nguyện hiến hơn 40m tường bao, gần 50m2 đất thổ cư. Ảnh: Hồng Bài

Theo ông Lò Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoàn Kết, nếu đo đếm cụ thể từng mét nương, đồi cây, vườn tược của từng gia đình thì diện tích đất mà các hộ dân tự nguyện hiến để làm đường không dưới 30.000 m2, tính cả tài sản trên đất như: Tường bao, mái che, chuồng trại, cây cối, hoa màu… thì tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Doanh nghiệp tăng tốc

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Doanh, Giám đốc Cty TNHH Đại Doanh (đơn vị thi công) cho biết, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động gần 20 phương tiện thi công gồm ô tô, máy xúc, máy gạt tập trung thi công từng đoạn tuyến, với phương châm thi công cuốn chiếu, làm đến đâu sạch, gọn đấy, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. Công ty sẵn sàng hỗ trợ những gia đình trong diện hiến đất gặp khó khăn như, vật liệu xây dựng lại tường bao, mái nhà… trong điều kiện có thể.

Chúng tôi có mặt tại điểm thi công khu đồi suối Cụt, đây là một trong hai điểm khó khăn nhất trên toàn tuyến. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng Công trường, đơn vị tập trung thi công dứt điểm những đoạn tuyến địa hình khó khăn, độ dốc cao, qua nhiều khe suối, như đoạn suối Cụt và tuyến cắt cua trên đỉnh thung Kìa. Để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đơn vị đã mở tuyến đường tránh vượt qua sườn núi Pu Kìa. Đoạn đường tránh ảnh hưởng đến nhiều đất nương, đất rừng sản xuất của người dân. Nếu không nhận được sự đồng thuận của các hộ dân thì việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Xế chiều, sương mù dày đặc, xe chuyển đất, đá, máy xúc phải bật đèn pha, gầm rú vượt dốc. Có thể nói không khí thi công trên công trường đường ĐH.34 Tân dân - Đoàn Kết rất tấp nập, hối hả.

Giám đốc Công ty TNHH Đại Doanh cho biết: Trên tuyến có 63 vị trí cống thoát nước ngang đường thiết kế vĩnh cửu, tải trọng HL 93, trong đó có nhiều cống hộp, cống tròn có kích thước lớn, lắp đặt trên vị trí địa hình phức tạp. Đơn vị tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kíp phấn dấu thi công xong toàn bộ 63 vị trí cống và vị trí taluy dương có độ cao trên 10m trước mùa mưa. Với mục tiêu phấn đầu hoàn thành đúng, vượt tiến độ, Cty TNHH Đại Doanh đã tung vào công trường lực lượng thi công, thiết bị máy móc có năng lực, trách nhiệm, có tinh thần vượt khó. Cùng với đó, Ban Chỉ huy công trường đảm bảo nơi ăn chốn ở chu đáo cho công nhân.

Trên tinh thần, dân đồng thuận, doanh nghiệp tăng tốc, tin rằng dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia - cải tạo, sửa chữa đường ĐH.34 ngã ba Ênh, xã Tân Minh - xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắ, Hòa Bình sẽ về đích trước thời hạn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm