Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/11/2018 - 22:58
(Thanh tra) - Tin tưởng vào công cuộc đổi mới từ chương trình nông thôn mới, nhiều người dân ở xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa đã hiến hơn 2.500m2 đất để chính quyền địa phương làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị, vững bước chuẩn bị về đích xã nông thôn mới.
Người dân xã Đông Vinh phấn khởi hiến đất làm đường giao thông. Ảnh: VT
Đảng bộ, chính quyền địa phương xã Đông Vinh xác định việc chỉnh trang, mở rộng, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, hoàn thiện tuyến đường giao thông từ cầu Văn Vật đến cầu Tam Thọ từ 2,5-3m, nay thiết kế mở rộng lên 7m, lề đường 1m là một việc làm lớn, mang tính dân chủ, cần phải có sự bàn bạc, tham gia của nhân dân.
Ngay từ đầu địa phương đã tiến hành họp dân xin ý kiến từ cách làm, quy mô, kích thước, diện tích tuyến đường. Từ đó mỗi “hiến kế” của người dân đều được lãnh đạo tiếp thu, sửa chữa, áp dụng vào thực tiễn, tạo luồng sinh khí mới, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Nhiều hộ dân hiến lên đến hàng trăm m2 đất thổ cư và đất ruộng với mong muốn tạo được một tuyến đường đẹp đẽ. Ảnh: VT
Ban vận động của xã được thành lập, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình nông thôn mới, đồng thời đến vận động từng nhà dân hiến đất để giải phóng mặt bằng. Ban đầu một nhà hiến trước, sau đó nhiều nhà hiến theo, rồi thành phong trào, cho đến nay đã có nhiều hộ dân hiến đến 2.500m2 (đất nông nghiệp 1.891m2, đất thổ cư gần 400m2) đất để Nhà nước làm đường. Nhiều nhà dân đã mạnh dạn hiến số lượng lớn đất là gia đình bà Trần Thị Xuân 134,1m2 đất thổ cư, 80m2 đất ao; gia đình ông Lê Văn Nhuận 114,52 đất thổ cư…
Cái khó của xã lúc này, khi bà con nhân dân hiến đất xong thì lại không có tiền mua nguyên vật liệu để xây dựng lại tường rào, cổng nhà bị ảnh hưởng phải xây lại. Từ đây, xã lại phải tìm cách vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ gạch, xi măng, cát, đá, vận chuyển về giúp người dân chỉnh trang lại tường rào, cổng vào nhà...
Nhiều doanh nghiệp như Trần Hoàn, Tân Thành 9 đã tham gia ủng hộ rất nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần tạo được sự đoàn kết trong toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường được mở rộng, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Ảnh: VT
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Lê Hoàng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đông Vinh phấn khởi cho biết: Có được thành tích như hôm nay phải kể đến sự đoàn kết, vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, nhân dân trong xã nhà, chứ không thể riêng ai mà làm được. Đến nay, tuyến đường từ cầu Văn Vật đến cầu Tam Thọ đã được giải phóng mặt bằng gần xong, đang chuẩn bị đổ bê tông mặt đường. Việc mở rộng tuyến đường này là một sản phẩm thành công từ nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Hiện đường giao thông mở ra rất thông thoáng, ô tô đi lại rất dễ dàng, đường vào ngõ xóm xây dựng khang trang, tạo được khí thế mới mẻ của một vùng quê ven đô đang trên đà khởi sắc của TP Thanh Hóa.
“Ngoài tuyến đường giao thông quan trọng này, hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở vật chất các công trình hạ tầng trên địa bàn, phấn đấu cuối năm 2018 xã sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới", ông Lê Hoàng chia sẻ.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Thư Ký
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Thư Ký
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
Đông Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Thư Ký