Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra trên địa bàn. Tổng kinh phí phân bổ đợt này là 45,09 tỷ đồng, trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.
Lực lượng công an hỗ trợ người dân tháo dỡ mái ngói hư hỏng, khắc phục nhà cửa bị tốc mái sau cơn bão số 13, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: CA
Theo Quyết định, nguồn kinh phí được chuyển đến 40 xã, phường nhằm hỗ trợ các hộ dân sửa chữa, khắc phục nhà cửa bị sập, hư hỏng tốc mái sau bão.
Một số địa phương chịu thiệt hại nặng được hỗ trợ cao như: Xã Xuân Phước (21,8 tỷ đồng), xã Suối Trai (3,04 tỷ đồng), xã Ô Loan (4,5 tỷ đồng), xã Ea M’Drăk (350 triệu đồng), xã Cư M’ta (710 triệu đồng), xã Văn Hóa (1,88 tỷ đồng)… Việc phân bổ kinh phí được căn cứ theo mức độ thiệt hại đã được rà soát tại từng địa phương.

Lực lượng công an và người dân địa phương chung tay đưa tàu thuyền lên bờ an toàn sau bão, giúp ngư dân bảo vệ tài sản trước nguy cơ sóng lớn và triều dâng. Ảnh: CA
UBND tỉnh Đắk Lắk giao Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm rà soát đúng đối tượng, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nếu cần thiết.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được giao chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ kịp thời; các sở, ngành liên quan phải phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm tinh thần hỗ trợ đến đúng người, đúng mức thiệt hại.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 8/11/2025, thể hiện sự vào cuộc kịp thời của chính quyền tỉnh Đắk Lắk nhằm sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai, giúp các địa phương tái thiết và phục hồi sản xuất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ việc hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật đến xây dựng liên kết sản xuất theo mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đã tạo chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo bền vững. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản trở thành điểm sáng, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập.
Minh Trang
(Thanh tra) - Xác định giảm nghèo thông tin là chìa khóa mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội, những năm qua, xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy giảm nghèo bền vững cho người dân.
Minh Anh
Minh Anh
Minh Anh
Văn Nguyễn
T. Minh
Thái Minh
Minh Trang
Minh Anh
Trung Hà
Ngô Tân
Thu Huyền
Chính Bình
Văn Thanh
Lê Phương
PL-BĐ
Lê Phương
Trần Quý