Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đá núi sạt lở đe dọa an toàn dân cư miền Tây Nghệ An

Văn Thanh

Thứ tư, 27/08/2025 - 13:35

(Thanh tra) - Sau bão số 5, hiện tượng đá núi sạt lở tại huyện Kỳ Sơn và Quỳ Châu (Nghệ An) tiếp tục gây ra những sự cố nghiêm trọng, buộc chính quyền và lực lượng chức năng phải khẩn trương triển khai biện pháp ứng cứu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đá núi sạt lở đe dọa an toàn dân cư miền Tây Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Sáng ngày 27/8, thông tin từ UBND xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có một tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống, va mạnh vào tường nhà ông Nguyễn Viết Vượng. Sức nặng của khối đá làm hư hỏng nghiêm trọng phần tường, mái nhà và nhiều đồ đạc trong gia đình.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố, ông Vượng đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện, trong nhà không có người. Nhận được thông tin, UBND xã Mường Xén đã huy động lực lượng dân quân, Ban Quản lý bản Hòa Sơn cùng người dân tổ chức di dời khẩn cấp tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho biết: “Nhờ triển khai kịp thời, lực lượng chức năng đã hạn chế tối đa thiệt hại. Đây là bài học cảnh tỉnh để chúng ta tiếp tục rà soát, chủ động trước nguy cơ sạt lở đá có thể tiếp diễn".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Mường Xén đã lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiện trạng địa chất tại khu vực núi liền kề bản Hòa Sơn. Các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn tiếp tục được khoanh vùng, cảnh báo cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo xã, địa hình Mường Xén có nhiều dãy núi đá dựng đứng, nền đất đã bị bão số 5 bão hòa nước mưa, làm tăng nguy cơ đá lăn, sạt trượt. UBND xã đã yêu cầu các bản thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, khi phát hiện dấu hiệu nứt, sạt thì phải báo ngay để có biện pháp di dời.

Ông Nguyễn Viết Vượng, hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nhất, hiện được chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ở tạm, đồng thời lập danh sách đề xuất huyện Kỳ Sơn xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả.

Được biết, cũng trong ngày 26/8, tại xã Chiêu Lưu đoạn đường qua bản Cù xảy ra hiện tượng đá núi lăn xuống, chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Lực lượng chức năng và người dân đã phải khẩn trương huy động máy móc, phương tiện giải tỏa.

Thực tế cho thấy, không chỉ Mường Xén mà nhiều xã miền núi của Nghệ An như Chiêu Lưu, Tương Dương, Quế Phong đều tiềm ẩn rủi ro sạt lở cao sau các trận bão lớn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường theo dõi, cảnh báo sớm và bố trí phương án sơ tán dân khi cần thiết.

UBND xã Mường Xén khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để kiểm tra toàn diện các khu vực có nguy cơ đá lăn, sạt lở, nhất là tại các bản có nhà dân nằm sát chân núi. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Những sự cố liên tiếp vừa qua là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thiên tai và tính chất phức tạp của địa hình miền núi Nghệ An. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, tinh thần chủ động của mỗi người dân trong việc theo dõi diễn biến thời tiết, chấp hành khuyến cáo sơ tán sẽ là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hơn 4.600 công dân lên đường nhập ngũ

Đà Nẵng: Hơn 4.600 công dân lên đường nhập ngũ

(Thanh tra) - Sáng nay, 4/3, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ giao, nhận quân tại 14 địa điểm trên địa bàn. Năm 2026, toàn thành phố có 4.616 công dân nhập ngũ, trong đó 3.950 công dân trở thành chiến sĩ của các đơn vị Quân đội và 666 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Thái Nam

11:24 04/03/2026
Kiến nghị, đề xuất về kiểm soát thủ tục hành chính cần bám sát kết luận của Bộ Chính trị

Kiến nghị, đề xuất về kiểm soát thủ tục hành chính cần bám sát kết luận của Bộ Chính trị

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh yêu cầu dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030, cần được hoàn thiện theo hướng logic, bám sát các kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm sự tương ứng giữa tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.

Minh Nguyệt

21:02 03/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm