Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cục Báo chí nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thái Hải

Thứ tư, 19/07/2023 - 21:42

(Thanh tra)- Ngày 19/7, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Báo chí. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh: Sự ra đời của Cục Báo chí đánh dấu bước trưởng thành về quy mô tổ chức, bộ máy, nhân sự của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin thời kỳ này. Quá trình 20 năm qua, cơ cấu tổ chức của cục có chia tách thành nhiều đơn vị khác nhau, nhưng dần được hoàn thiện; phạm vi, đối tượng quản lý, chức năng và nhiệm vụ được mở rộng hơn, với nhiều trọng trách mới, quan trọng hơn, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thế hệ các lãnh đạo Bộ TT&TT.

Trong quá trình phát triển, nhất là từ năm 2019 đến nay, công tác quản lý Nhà nước về nội dung thông tin đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Bộ trưởng BộTT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò quản lý của Cục Báo chí là để tạo ra môi trường thuận lợi cho báo chí phát triển. Ảnh: PV

Việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí giúp cho báo chí hoạt động đi vào nền nếp, mang tính chuyên nghiệp. Những sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí được chấn chỉnh mạnh tay, có hiệu quả. Công tác quản lý báo chí được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ để đo lường, đánh giá xu hướng thông tin, quản lý và điều tiết thông tin báo chí.

Trong 62 năm qua, từ năm 1945 (thời điểm thành lập Bộ Thông tin Tuyên truyền), đến năm 2007 (thời điểm thành lập Bộ TT&TT), đã có 16 lần cơ quan tiền thân của Cục Báo chí bị nhập, tách, đổi tên.

Ngày 16/7/2003, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị ký quyết định số 22/2003/QĐ-VHTT thành lập Cục Báo chí. Đến ngày 27/7/2007, Cục Báo chí lúc này chính thức trực thuộc Bộ TT&TT.

Trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng thể chế, tạo đột phá cho sự phát triển và quản lý báo chí.

Từ đó, công tác quản lý Nhà nước về báo chí đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Công tác xây dựng chính sách, pháp luật được đặc biệt quan tâm, tạo nền móng hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của báo chí qua các thời kỳ. 

Đồng thời cũng đã phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ngấm sâu vào từng người dân, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá vươn lên trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Trên tinh thần này, truyền thống, văn hóa của Cục Báo chí đã bồi đắp, kết tinh từ xương máu và sự cống hiến của lớp lớp cha anh đi trước, từ đó mỗi thế hệ đều để lại những dấu ấn quan trọng. Tất cả đều giữ gìn sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, hỗ trợ nhau trong công tác và trong cuộc sống. Từ đó có được sức mạnh, nghị lực, đi qua mọi thác ghềnh, khó khăn, hoàn thành sứ mệnh của "người gác cổng thông tin".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục góp phần khơi dậy khát vọng dân tộc. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu, Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. "Đây là sứ mệnh mới của báo chí cách mạng", Bộ trưởng khẳng định.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Muốn vậy, quản lý Nhà nước về báo chí là quản lý để phát triển, phát triển báo chí bền vững; làm cho báo chí cách mạng phát triển, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; đảm bảo cho người làm báo sống được lành mạnh, các cơ quan báo chí phải được đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ để không bị tụt hậu so với các doanh nghiệp làm truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu ra những trọng điểm cần lưu ý. Một trong số đó là vai trò quản lý của Cục Báo chí để tạo ra môi trường thuận lợi cho báo chí phát triển, vừa ngang tầm nhiệm vụ, vừa ngang tầm thời đại, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Tiền thân của Cục Báo chí ngày nay là Bộ Thông tin và Tuyên truyền, được thành lập ngày 28/8/1945, do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng. Cùng với đó, Nha thông tin Tuyên truyền ra đời, với chức năng "thu thập và truyền bá các tin tức trong nước", đánh dấu sự ra đời của cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin báo chí.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Cục trưởng Cục Báo chí phải trực tiếp lãnh đạo, chuyển đổi hoạt động lên môi trường số. Ngoài ra, xây dựng trung tâm lưu chiểu số có công cụ đánh giá, phân tích tin bài của cơ quan báo chí. Bộ trưởng cho biết đây là công cụ quan trọng nhất để quản lý báo chí trên môi trường số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm