Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ hai, 08/09/2025 - 10:04
(Thanh tra) - Công tác bảo đảm an sinh xã hội 8 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nổi bật là việc hoàn thành sớm mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và kịp thời xuất cấp gần 11,3 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, giáp hạt và dịp lễ, Tết.
Công tác an sinh xã hội 8 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh hoạ: baochinhphu.vn
Trong 8 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã luôn chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội một cách kịp thời và thiết thực, góp phần ổn định và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.
Một trong những kết quả ấn tượng nhất là thành công của chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025, chương trình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.
Tổng cộng, chương trình đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 334.234 căn nhà (trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn).
Những người thụ hưởng bao trùm các nhóm chính sách, với 39.981 căn cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 62.230 căn từ 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, và 232.023 căn cho hộ nghèo, cận nghèo từ Chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác.
Bên cạnh việc bảo đảm an cư lâu dài, công tác hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo đời sống thiết yếu cho người dân cũng được thực hiện quyết liệt.
Tính từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã xuất cấp gần 11,3 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho người dân, trong đó: Hỗ trợ 6,0 nghìn tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán cho 402,6 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ 4,3 nghìn tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2025 cho 284,5 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ 990,3 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho 66,0 nghìn nhân khẩu; và gần 1.000 tấn cứu trợ khẩn cấp cho 66,0 nghìn nhân khẩu tại Điện Biên, Sơn La sau đợt thiên tai, mưa lũ gần đây.
Những kết quả tích cực trên đã khẳng định hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước tới đời sống của Nhân dân.
Điều này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và toàn diện của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ