Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra việc giao đất rừng, tận thu đất trá hình

Thanh Hòa

Thứ ba, 19/07/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND huyện Ninh Phước thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc giao đất rừng, chuyển nhượng đất rừng và tận thu đất rừng “trá hình” của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thanh tra giao đất tận thu trá hình tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Hòa

Trước đó, ngày 14/7, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin về  tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề tồn tại ở địa phương mà báo chí đã phản ánh. Đặc biệt, là vấn đề giao đất rừng diện tích lớn, chuyển nhượng đất rừng và thu hồi đất có dấu hiệu “trá hình” của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Trong quá trình thu hồi đất, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ còn cho xe múc đào và hốt một số mồ mả của bà con đồng bào Raglai tại khu nghĩa địa xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước.

Vấn đề trên đã phát sinh khiếu nại, tố cáo gửi đến các cấp kéo dài mà chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, người dân còn gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tố cáo nguyên lãnh đạo xã Phước Vinh đã bán khu đất nghĩa địa của bà con Raglai tại đây cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Để kịp thời xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo của người dân ngày 26/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2043/VPCP-V.I chuyển 12 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Thuận để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Hình ảnh đào xẻ núi tận thu đất trá hình hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở xã Ninh Phước

Đoàn xe vận chuyển đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở xã Ninh Phước đem đi bán

Trao đổi với CTV Báo Thanh tra, ông Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Đến nay, UBND huyện Ninh Phước đã giao cho ông Nguyễn Đình Hậu (chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ) tổng cộng 21,3ha rừng sản xuất tại xã Phước Vinh. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ còn nhận chuyển nhượng tổng cộng 8,42ha đất rừng sản xuất.

Theo ông Bạch Văn Nguyên, về thông tin cải tạo đất trồng rừng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ nay là Công ty Đèo Cả thực chất là khai thác đất trá hình, đang được Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra và vẫn chưa có kết quả.

"Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chúng tôi đang cho thành lập đoàn thanh tra và làm rõ các vấn đề báo chí nêu".

Trước đó, Báo Thanh tra có bài: "Ninh Thuận xe trọng tải lớn lộng hành, phá nát đường nông thôn". Theo đó, nhiều tháng qua, đoàn xe “siêu tải” chở đất từ điểm khai thác tận thu của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở thôn Liên Sơn, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đi tiêu thụ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nhiều xe có dấu hiệu quá tải chạy ầm ầm suốt ngày, đêm khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, vừa gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Sau khi Báo Thanh tra nêu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và đã cho dừng hoạt động tận thu đất tại đây.

Tuy nhiên mới đây, Sở TN&MT lại tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép Công ty Đèo Cả tận thu đất tại khu vực này.

Báo Thanh tra tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

Thanh Hoá: Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 140 triệu đồng bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”

(Thanh tra) - Ngày 20/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an xã Thiệu Hóa vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công vụ việc người dân chuẩn bị chuyển 140 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức “chuyển tiền - nhận quà”.

Hương Trà

10:19 20/01/2026
Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

Khi kiến nghị cử tri được theo dõi đến cùng: Thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương

(Thanh tra) - Từ một đoạn đường thiếu ánh sáng, một tuyến giao thông xuống cấp đến cây cầu chờ thẩm định, Nghị quyết của HĐND Khánh Hoà cho thấy cách một kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, theo dõi và xử lý đến cùng. Khi phản ánh không dừng ở ghi nhận, việc theo dõi tiến độ và kết quả trở thành thước đo hiệu lực của chính quyền địa phương trong đời sống hằng ngày.

Minh Nghĩa

20:45 19/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm