Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/03/2017 - 14:12
Đoàn liên ngành quận 1 (TP HCM) phạt chủ tòa nhà Saigon Centre 8 triệu đồng và yêu cầu chi trả 50 triệu chi phí cưỡng chế. Đây là mức cao nhất mà quận đưa ra từ đầu chiến dịch.
Đoạn mái che chiếm vỉa hè bị phạt. Ảnh: Duy Trần.
Sáng 24/3, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 – cùng lực lượng liên ngành làm việc với đại diện tòa nhà Saigon Centre (Công ty TNHH Keppel Land Watco II-III) có trụ sở tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi, về các vi phạm trật tự đô thị.
Đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt đơn vị này 8 triệu đồng do mái che bằng thép kiên cố (dài 100 m, rộng 4 m) bao trọn vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình này sẽ bị tháo dỡ ngay sau đó và tòa nhà phải trả chi phí cưỡng chế 50 triệu đồng.
"UBND quận đã 3 lần gửi thông báo, yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài này tháo dỡ mái che chiếm vỉa hè nhưng họ không thực hiện. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay cho hành vi chiếm dụng vỉa hè", ông Hải nói.
Đại diện tòa nhà cho biết, mái che được lắp để bảo vệ người đi bộ bên dưới, che chắn vật liệu thi công từ trên rơi xuống. "Cái này chúng tôi có xin phép Sở Giao thông, nhưng vừa hết hạn. Giờ chính quyền xử phạt thì chúng tôi chấp nhận", người này nói.
Đoàn công tác lập biên bản 2 ôtô đậu trên vỉa hè đường Phạm Hồng Thái. Trong đó, ôtô 7 chỗ của ngân hàng không có tài xế bị cẩu về trụ sở.
Trên đường Nguyễn Du, 3 ôtô vi phạm không có tài xế cũng bị kéo đi.

Khu vực sau đó được rào chắn để tháo dỡ. Ảnh:Duy Trần.
Động thái chấn chỉnh trật tự đô thị, đòi vỉa hè cho người đi bộ được quận 1 triển khai 2 tháng qua. Rất nhiều công trình của cơ quan công quyền, hàng loạt ôtô biển xanh, ôtô ngoại giao... bị xử phạt. Với quyết tâm biến quận trung tâm thành "Singapore thu nhỏ", ông Hải tuyên bố "sẽ cởi áo về vườn" nếu không thể xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.
Hiện, lãnh đạo các quận huyện trên toàn thành phố cũng xuống đường xử lý lấn chiếm vỉa hè với tinh thần "không ngại đụng chạm" để lấy lại mỹ quan đô thị.
Theo Duy Trần/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ những sản phẩm mang đậm hương vị quê hương đến các mặt hàng từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn ở Thanh Hóa. Không chỉ gia tăng về số lượng, các sản phẩm OCOP của tỉnh còn chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế của nông sản, đặc sản xứ Thanh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Không chỉ là hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, đợt cao điểm tại TP Huế còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình trên hành trình tìm lại tên tuổi người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Minh Tân
Văn Thanh
Phương Như
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Thanh
Thành Công
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thanh Nhung
Thanh Lương
Minh Tân
Văn Thanh
BTT
Trần Quý
T.Vân