Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ ba, 04/02/2025 - 06:17
(Thanh tra) - Phát huy kết quả dẫn đầu cả nước năm 2024, trong năm 2025, tỉnh Cao Bằng tiếp tục đặt mục tiêu xóa 7.115 nhà tạm và nhà dột nát, trong đó có gần 4.800 nhà thuộc diện xây mới.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hoà An. Ảnh: BCB
Năm 2024, Cao Bằng tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với khoảng 7.000 gia đình được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới.
Đáng ghi nhận là phần lớn các ngôi nhà xây dựng mới đều có giá trị cao hơn phần hỗ trợ của Nhà nước do người dân chủ động thêm kinh phí. Điều này cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2025, tỉnh Cao Bằng đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế của các thôn, xã... Và giao chỉ tiêu kinh phí hơn 371 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa để các đơn vị, địa phương triển khai chương trình.
Theo thông tin có được, từ năm 2021, Cao Bằng đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm dột nát và xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể. Giai đoạn 2021 - 2023 Cao Bằng xóa được khoảng hơn 6.000 nhà.
Tỉnh Cao Bằng cũng phấn đấu mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm nhà dột nát trước khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra và đang tiếp tục kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục hành chính, đất đai trong quá trình triển khai thực hiện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 10/11/2025, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Hoàng Nam
(Thanh tra) - Sau trận bão lớn cuối tháng 9, vùng ven biển Hà Tĩnh như vừa trải qua một cơn “ác mộng”. Những ao tôm, đầm cá vốn là “bát cơm” của hàng trăm hộ dân giờ chỉ còn lại lớp bùn lầy và những vết nứt dài trên bờ bao. Nhưng giữa khó khăn chồng chất, người dân nơi đây vẫn tìm được một điểm tựa vững vàng, đó là nguồn vốn chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
Nguyễn Điểm
Hoàng Minh
Đông Hà
Anh Thư
Văn Thanh
T. Minh
Hải Hà
Trần Quý
Nhật Huyền
Hải Hà
Hương Giang
Thanh Hoa
Trần Kiên
Hương Giang
Thu Huyền
Hải Hà