Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Hương
Chủ nhật, 14/09/2025 - 15:09
(Thanh tra) - Xóa nhà tạm, nhà dột nát được xác định là nhiệm vụ nhân văn, cấp thiết trong mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Cao Bằng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng, phong trào này đã mang lại kết quả ấn tượng, đem mái ấm vững chãi đến hàng chục nghìn hộ dân nơi biên cương.
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, nhiều hộ nghèo tại xã Bảo Lâm đã có căn nhà kiên cố, vững chắc để an cư lạc nghiệp. Ảnh: Thu Hương
Hơn 19 nghìn hộ dân có nhà mới, vững tin thoát nghèo
Tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, ban hành Quy chế hoạt động và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban cấp sở, tham mưu trực tiếp thực hiện chương trình. Sau khi chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2021 - 2025, Cao Bằng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 19.067/20.013 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đạt 95,3% kế hoạch và 100% so với nhu cầu thực tế. Trong đó có 13.719 ngôi nhà được xây mới, 5.322 nhà sửa chữa, 26 nhà lắp ghép, với tổng kinh phí hơn 955 tỷ đồng.
Trước khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho 12.383 hộ (8.556 xây mới, 3.801 sửa chữa, 26 lắp ghép), sử dụng kinh phí hơn 543 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương, vốn vay và xã hội hóa.
Riêng năm 2025, sau phát động phong trào, Cao Bằng đã hỗ trợ 6.684 hộ. Trong đó có 149 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ, 2.556 hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững, 103 hộ nghèo thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và 3.876 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn khác không thuộc các CTMTQG. Kinh phí huy động trong năm đạt hơn 412 tỷ đồng.
Không chỉ là những con số, kết quả ấy đồng nghĩa với hàng chục nghìn gia đình có chỗ ở khang trang, an toàn, yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo.
Chung sức, đồng lòng vì mái ấm Nhân dân
Điểm nổi bật trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cao Bằng là sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân.
Trong đó, Công an tỉnh huy động hơn 5.700 ngày công, trực tiếp tham gia xây dựng trên 1.200 ngôi nhà, đồng thời vận động xã hội hóa hơn 6,2 tỷ đồng và nhiều vật tư, trang thiết bị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng góp 13.180 ngày công, hỗ trợ 163 ngôi nhà với hơn 1,1 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động mô hình “Giúp dân biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ hàng chục hộ gia đình khó khăn, đóng góp hơn 651 triệu đồng và 17 tấn xi măng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động trên 139 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công và vật liệu, trực tiếp hỗ trợ gần 3.000 hộ.
Ngoài ra, tỉnh còn huy động xã hội hóa để xây mới, sửa chữa thêm 401 căn nhà ngoài kế hoạch, với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia sâu sắc trong cộng đồng. Nhiều hộ dân sau khi được hỗ trợ đã chủ động đóng góp ngày công, vật liệu để cùng giúp đỡ các gia đình khó khăn khác.
Cùng với nguồn vốn, nhiều địa phương đã linh hoạt triển khai những cách làm sáng tạo như: ký kết trực tiếp với các tổ thợ xây, nhóm thợ hàn tại chỗ để giảm chi phí; cán bộ cơ sở hỗ trợ người dân làm thủ tục, giám sát chất lượng; kết nối doanh nghiệp để mua vật liệu giá ưu đãi. Nhiều xã tổ chức khởi công đồng loạt trong cùng một xóm, huy động lực lượng đoàn thể và nhân dân cùng tham gia san nền, vận chuyển vật liệu, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Vai trò của già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ được phát huy mạnh mẽ trong vận động, thay đổi nhận thức, xóa bỏ tâm lý ỷ lại.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đem lại mái ấm vật chất, mà còn gieo thêm niềm tin cho người dân về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự vùng biên giới. Những ngôi nhà mới khang trang là minh chứng rõ rệt cho quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời là động lực để người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động đa dạng nguồn lực, quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời gắn việc hỗ trợ nhà ở với phát triển sinh kế, tạo việc làm cho người dân. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, từng ngôi nhà vững chãi mọc lên là thêm một minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, là điểm tựa vững vàng để người dân an cư, lạc nghiệp, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S