Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ninh, Khánh Hòa và Bình Thuận

Huyền Anh

Thứ tư, 27/09/2023 - 18:18

(Thanh tra) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 10h đến 16h ngày 27/9, tại khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lương Mông 116,2 mm, Phong Cốc 76,6 mm (tỉnh Quảng Ninh); Măng Tố 54,9 mm (tỉnh Bình Thuận), Ninh Lộc 48,4mm (tỉnh Khánh Hòa)...

Đường Nguyễn Nhữ Soạn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá bị ngập sâu. Ảnh: Hương Trà/Báo Thanh tra

Trong 06 giờ tới, tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại Ba Chẽ, Cẩm Phả, Đông Triều, Hạ Long; Quảng Yên; TP Uông Bí, Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh. Tại tỉnh Bắc Giang là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. Đối với tỉnh Khánh Hòa là Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh. Tại Bình Thuận là Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Ở khía cạnh liên quan, hiện nay (ngày 27/9), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Dự báo đêm 27 và ngày 28/9, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra trong đêm 27/9 và ngày 28/9, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2-3,5m.

Dự báo từ nay đến ngày 28/9 khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Sơn La, Yên Bái, phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (chiều tối và đêm 27/9 có mưa to đến rất to); lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 90mm (khu vực Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, đêm 27 và ngày 28/9, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Tại miền Nam, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được 0 giờ 15 phút ngày 27/09/2023 là 3,8m. Dự báo trong 48 giờ tới mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,15m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Chủ động ứng phó trước kịch bản hiểm họa “tác động kép” lũ thượng nguồn - triều cường - mưa lớn

Đồng Tháp: Chủ động ứng phó trước kịch bản hiểm họa “tác động kép” lũ thượng nguồn - triều cường - mưa lớn

(Thanh tra) - Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, địa phương đặc biệt chú trọng ứng phó với tình trạng triều cường dâng cao vượt mức báo động III, kết hợp cùng lũ thượng nguồn và mưa lớn tại chỗ, nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống đê bao và đời sống Nhân dân.

Đan Quế

21:55 25/09/2026
Thanh Hóa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu năm 2026

(Thanh tra) - 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách ước đạt 49.836 tỷ đồng, tháo gỡ được 287/303 dự án tồn đọng. Tỉnh yêu cầu tập trung khắc phục các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Văn Thanh

21:53 25/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm