Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Căng mình hộ đê, khắc phục hậu quả bão số 10 ở Thanh Hóa

Văn Thanh

Thứ hai, 29/09/2025 - 20:28

(Thanh tra) - Sau khi bão số 10 đổ bộ, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề với mưa lớn, gió mạnh, nước sông dâng cao gây sạt lở, tốc mái hàng trăm ngôi nhà, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều và đời sống người dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái ở xã Hoằng Giang. Ảnh: Văn Thanh

Biểu dương và yêu cầu khẩn trương gia cố đê

Chiều 29/9, ngay sau khi kết thúc hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10, ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê tại phường Quảng Phú.

Tại đây, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp lũ trên sông Mã, đoạn đê hữu sông Mã từ K54+750 đến K54+990, giáp ranh giữa phường Quảng Phú và Sầm Sơn, đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái đê nghiêm trọng.

Báo cáo từ ngành chức năng cho thấy, chiều sâu cung sạt từ 1,5–2m, chiều rộng từ 1–3,5m, gây nguy cơ mất an toàn tuyến đê.

Bão số 10 đi qua, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát ở khắp nơi trên địa bàn Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND phường Quảng Phú phối hợp cùng Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng cán bộ địa phương, triển khai biện pháp khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng hộ đê đã sử dụng bao tải đất, cọc tre, phên liếp, máy xúc để gia cố chân đê, ngăn ngừa sạt trượt, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho các hộ dân ven sông.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương tinh thần kịp thời, quyết liệt của chính quyền phường Quảng Phú và Trung đoàn 762. Ông nhấn mạnh: “Trong những ngày tới, mực nước sông Mã có thể tiếp tục dâng cao do mưa lớn từ thượng nguồn, gây đe dọa rất lớn đến an toàn tuyến đê. Các lực lượng phải nỗ lực vượt qua khó khăn về thời tiết, khẩn trương gia cố, xử lý sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống đê, bảo vệ đời sống Nhân dân”.

Nhiều mái tôn của nhà dân bị bão cuốn phăng. Ảnh: Văn Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho lực lượng hộ đê; đồng thời kịp thời báo cáo tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, các đơn vị phải đặt yếu tố an toàn lực lượng lên hàng đầu, tránh sự cố đáng tiếc.

Ông giao ngành chức năng sớm nghiên cứu, tham mưu các phương án bảo đảm an toàn đê về lâu dài, không chỉ ứng phó tình huống trước mắt mà còn nâng cao tính bền vững của tuyến đê trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.

Nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề

Không chỉ Quảng Phú, tại xã Hoằng Giang, bão số 10 kèm gió giật dữ dội đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều căn sập một phần. Tài sản, đồ dùng sinh hoạt của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Cũng trong ngày 29/9, ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra các điểm đê xung yếu trên địa bàn huyện Nông Cống. Đoàn công tác đã đến tuyến đê tả sông Hoàng tại xã Triệu Sơn và tuyến đê sông Nhơm tại xã Trung Chính – hai vị trí từng xảy ra sự cố trong các cơn bão trước đây.

Hàng loạt cây xanh bật gốc sau bão số 10 ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, chính quyền tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; khẩn trương tổ chức tuần tra, canh gác, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông nhấn mạnh: “Đây là những tuyến đê xung yếu, từng bị ảnh hưởng trong các đợt bão trước. Nếu không chủ động gia cố, nguy cơ vỡ đê sẽ gây hậu quả khôn lường cho Nhân dân. Các địa phương phải duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân”.

Trong chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tình trạng 30 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập nước tại thôn Tân Ấp, xã Trung Chính. Ông yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xấu.

Thanh Hóa thiệt hại rất nặng nề sau bão số 10. Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh đó, ông lưu ý cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vùng nguy hiểm chủ động di dời đến nơi an toàn: “Mỗi người dân phải nâng cao nhận thức, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong thực hiện phương án phòng, chống bão, góp phần giảm thiểu rủi ro".

Đáng tiếc, trong quá trình phòng chống bão, ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) đã không may tử vong khi đi kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng của bão số 10.

Đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của ông Hùng; đồng thời đề nghị chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương và bà con láng giềng quan tâm hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.

Sự hy sinh của ông Hùng là mất mát lớn, đồng thời cũng nhắc nhở các cấp, ngành và lực lượng làm nhiệm vụ luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong quá trình ứng phó thiên tai.

Diễn biến bão số 10 cho thấy, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến hệ thống đê điều và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, ngành chức năng và tinh thần đoàn kết của người dân, Thanh Hóa đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sớm ổn định cuộc sống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm