Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/11/2018 - 13:05
Đến gần trưa 8/11, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ và Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể tiến hành trục vớt sà lan bị chìm dưới chân cầu Cái Khê (phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bắc qua rạch Cái Khế do thủy triều còn đang dâng cao.
Sà lan chở cát bị chìm dưới chân cầu Cái Khế. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Trước đó, rạng sáng 8/11, sà lan chuyên chở cát số hiệu CT-07297, do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Cường (31 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên rạch Cái Khế ra sông Hậu, hướng về tỉnh Vĩnh Long.
Khi sà lan di chuyển qua cầu Cái Khế thì bất ngờ bị chìm ngay chính giữa khu vực cầu. Lúc đó trên sà lan ngoài thuyền trưởng Cường còn có ba người khác. Rất may, cả bốn người đã kịp thời nhảy xuống rạch Cái Khế bơi vào bờ nên thoát nạn.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ, phối hợp với Công an quận Ninh Kiều huy động gần 20 chiến sỹ cùng phương tiện cứu hộ đến hiện trường tham gia trục vớt sà lan bị chìm.
Tuy nhiên, do vị trí sà lan chìm thủy triều đang lên cao nên công tác trục vớt chưa thể bắt đầu trong buổi sáng. Theo Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ, công tác trục vớt có thể bắt đầu vào đầu giờ chiều 8/11, khi thủy triều xuống mức thấp nhất để không gây ảnh hưởng đến các trụ cầu Cái Khế.
Sau khi công tác trục vớt sà lan hoàn tất mới có thể xác định và thống kê được thiệt hại cũng như nguyên nhân khiến sà lan chìm.
Cầu Cái Khế là một trong ba chiếc cầu có vị trí quan trọng bắc qua rạch Cái Khế, kết nối giao thông giữa trung tâm quận Ninh Kiều với các quận Bình Thủy, Ô Môn, thành phố Cần Thơ./.
Theo Thanh Sang/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai năm 2025, năm nay, Gia Lai chủ động vào cuộc từ sớm, tập trung rà soát các địa bàn, công trình xung yếu và nâng cao khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
(Thanh tra) - Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, lần đầu điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thanh Nhung
Minh Tân
Thành Công
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Đan Quế
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình